“Điểm sáng” Cụm công nghiệp Phong Nẫm

15/06/2016 - 08:18

Công trường xây dựng nhà máy sản xuất mỹ phẩm từ dừa của Công ty TNHH E.Z Costec Việt Nam tại Cụm công nghiệp Phong Nẫm.

Cụm công nghiệp (CN) Phong Nẫm (Giồng Trôm) có quyết định thành lập vào năm 2005 với 10ha và có quyết định mở rộng vào năm 2011 với gần 42ha. Có thể nói, đây là cụm CN đầu tiên của tỉnh phát huy hiệu quả và có khả năng tiếp tục mở rộng cũng như phát triển thành khu CN trong thời gian tới.

“Đòn bẩy” tạo đột phá trong phát triển kinh tế địa phương

Là đơn vị sản xuất, chế biến thực phẩm từ dừa đầu tiên của Bến Tre và cả nước ứng dụng công nghệ Tetra Pack (Thụy Điển) nhưng Betrimex mạnh dạn đầu tư về Cụm CN Phong Nẫm, với diện tích 7,4ha, tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng. Nhà máy đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho 300 - 400 lao động. Công suất hoạt động là 38 triệu lít nước dừa/năm, góp phần tiêu thụ 120 triệu quả dừa/năm cho địa phương.

Sau Betrimex, đến nay, cụm CN đã thu hút thêm 5 dự án đăng ký đầu tư sản xuất. Trong đó, khả năng có 2 dự án sẽ xây dựng nhà xưởng và đi vào hoạt động đến cuối năm 2016, như: Công ty TNHH E.Z Costec Việt Nam sản xuất mặt nạ dừa, với diện tích 2,3ha, vốn đầu tư 5 triệu đô-la, dự kiến giải quyết khoảng 2.000 lao động; Công ty TNHH Tâm Furniture sản xuất bàn ghế nhựa giả mây, với diện tích 2,7ha, tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng, dự kiến giải quyết hơn 3.000 lao động.

Các dự án sẽ đi vào hoạt động năm 2017, như: Công ty TNHH một thành viên Shink Wang Việt Nam sản xuất than hoạt tính, với diện tích 4,5ha; Doanh nghiệp Trung Đông chế biến hàng nông sản, với diện tích 4,2ha; Công ty TNHH than hoạt tính Thái Bình Dương với diện tích 2,2ha...

Được biết, một số doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng diện tích, nâng cao công suất hoạt động trong giai đoạn tiếp theo, như: Betrimex, Công ty TNHH Tâm Furniture. Cụm hiện còn các lô C, E, F với diện tích gần 10ha đang tiếp tục kêu gọi đầu tư.

Hoạt động sản xuất của Cụm CN Phong Nẫm sẽ đóng góp lớn vào việc nâng cao giá trị sản xuất CN và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, giải quyết việc làm cho hơn 10 ngàn lao động. Về phía huyện Giồng Trôm, ông Nguyễn Văn Quới - Phó chủ tịch UBND huyện khẳng định, vai trò kinh tế của cụm là rất lớn. Huyện hiện có trên 17.600ha dừa, trên 4.800ha cây ăn trái các loại. Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sẽ góp phần giải quyết đầu ra cho nông sản địa phương khoảng 40%, nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa, ổn định đời sống người nông dân, phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp địa phương. Cùng với hiệu quả trên, cụm sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang CN, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập. Vì thế, chỉ có phát triển cụm CN, huyện mới có thể tạo ra nhiều đột phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Định hướng đến năm 2020, cụm sẽ được mở rộng diện tích lên 70ha. Ông Nguyễn Văn Quới cho biết thêm, nếu thuận lợi, huyện xin chủ trương phát triển từ cụm CN lên khu CN đến năm 2025. Đối với Khu CN Phước Long, huyện đang xin chuyển đổi quy hoạch từ khu sang cụm để kêu gọi đầu tư theo cách phát triển Cụm CN Phong Nẫm. Sau đó, sẽ tiếp tục chuyển từ cụm lên khu CN. Đây được xem là giải pháp tình thế linh động của huyện trong thu hút đầu tư, phát triển CN theo quy hoạch khu, cụm CN trên địa bàn.

Kinh nghiệm của Phong Nẫm

Phương thức khai thác ở cụm CN Phong Nẫm là mời gọi nhà đầu tư đến tìm hiểu và ứng tiền thuê đất của doanh nghiệp để huyện giải phóng mặt bằng, đền bù. Hiện nay, tỉnh cũng đang chủ trương khai thác các khu CN trên địa bàn tỉnh theo hướng này.

Cách làm của huyện Giồng Trôm trong thu hút đầu tư vào cụm CN nói riêng và toàn huyện nói chung có thể nói là “điểm sáng” để các địa phương vận dụng vào khai thác, phát triển cụm CN trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Quới cho biết, về khách quan, cụm được thuận lợi về điều kiện giao thông. Về phía huyện, lãnh đạo huyện rất quyết tâm trong quy hoạch phát triển cụm CN. Bên cạnh chính sách ưu đãi chung của tỉnh, huyện đặc biệt “trải thảm đỏ” để mời gọi, thu hút nhà đầu tư. Điển hình một số giải pháp cụ thể như: hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp về thủ tục nhà xưởng, đất đai; tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện về phát triển hạ tầng điện, nước; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai phương án đầu tư, đảm bảo quyền, lợi ích và tài sản cho nhà đầu tư; tổ chức xúc tiến lao động cho nhà đầu tư; phối hợp với tỉnh trong giải quyết nhanh chóng các chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư; tổ chức nhiều diễn đàn cho doanh nghiệp tiếp xúc, tuyển dụng lao động nếu doanh nghiệp yêu cầu...

“Bằng cách làm này, thời gian qua, nhiều nhà đầu tư khi tiếp cận đều tỏ ra rất tin tưởng, hài lòng về môi trường đầu tư trên địa bàn huyện” - ông Nguyễn Văn Quới nhận định.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 cụm CN đã được thành lập, tổng diện tích trên 128ha. Hiện có 4 cụm đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích trên 109ha, trong đó diện tích đất CN trên 79ha, đã cho thuê trên 26ha, tỷ lệ lấp đầy chiếm 31% diện tích đất CN.

Cụ thể: ngoài Cụm CN Phong Nẫm là Cụm CN Thị trấn - An Đức (trên 20ha): có 6 dự án đăng ký đầu tư, diện tích cho thuê 6,1ha, tổng vốn đầu tư khoảng 123,43 tỷ đồng, các dự án đang triển khai xây dựng; Cụm CN Phú Hưng (30ha) đang xin chủ trương điều chỉnh vị trí xây dựng, để giảm chi phí đầu tư đường vào cụm CN, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, kết hợp xử lý nước thải trong cụm CN với xử lý nước thải bãi rác Phú Hưng; Cụm CN Bình Thới (trên 17ha) đã thành lập nhưng chưa có dự án đầu tư; Cụm CN Thành Thới B (20ha), xã Thành Thới B thành lập nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư của Công ty cổ phần xi-măng FICO Tây Ninh.

Ngoài ra, các huyện còn đang bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ để xin thành lập Cụm CN cảng An Nhơn (17ha) và Cụm CN An Hòa Tây (50ha). 

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN