“Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”

29/06/2016 - 07:11

Các đại biểu dự hội nghị triển khai, quán triệt Kết luận số 100-KL/TW có ý kiến. Ảnh: TL

Đó là nội dung chính của Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, quán triệt vào sáng 28-6-2016.

Trong những năm qua, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội từng bước đi vào nền nếp, giúp cơ quan lãnh đạo có thêm thông tin đánh giá đúng hơn, sát thực hơn tình hình, tâm trạng, tư tưởng của nhân dân. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, giải quyết một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội còn những hạn chế như: chưa bảo đảm tính đại diện của tầng lớp nhân dân; tính xác thực, độ tin cậy chưa cao, phản ánh chưa đầy đủ các luồng dư luận xã hội; thiếu tính phát hiện, dự báo; chưa đưa ra được những đề xuất, kiến nghị có tính thuyết phục, khả thi. Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân chủ yếu là do các cấp ủy, chính quyền các cấp nhận thức chưa sâu sắc, đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác này trong lãnh đạo, quản lý; cơ chế điều kiện, phương thức hoạt động của các cơ quan, tổ chức cũng như năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác này chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, trong thời gian tới theo Kết luận số 100-KL/TW, Ban Bí thư đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung: điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội là công việc rất quan trọng và cần thiết nhằm nắm bắt, tập hợp kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của nhân dân; việc xây dựng, tổ chức mạng lưới cộng tác viên phải đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng; công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phải bám sát thực tiễn.

Tại hội nghị, có nhiều ý kiến thảo luận liên quan đến những vấn đề về chế độ chính sách cho cộng tác viên, số lượng cộng tác viên; củng cố hình thành mô hình nghiên cứu dư luận xã hội. Hội nghị cũng đã phổ biến văn bản trả lời của Bộ Tài chính về chế độ đối với cộng tác viên dư luận xã hội: Đối với cấp Trung ương là 0,5, đối với cấp tỉnh là 0,3, cấp huyện là 0,2 (theo mức lương cơ sở).

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng nhấn mạnh cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; cần nhận thức rõ sự cần thiết nắm bắt dư luận xã hội, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của hệ thống tuyên giáo; tiếp tục đổi mới công tác điều tra phải thực tế, nắm được nhiều nguồn thông tin; phải biết phân tích các nguồn thông tin để có thông tin chính xác. Trong thời gian tới phải củng cố đội ngũ cộng tác viên; cộng tác viên dư luận xã hội cần phải nhạy cảm hơn, có khả năng nắm bắt và phân tích được từng sự việc. Đồng chí yêu cầu, trong quá trình thực hiện Kết luận của Ban Bí thư, hệ thống tuyên giáo phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN