“Đối với AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm thì phòng hơn là chống”

16/06/2014 - 07:40
Lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành tỉnh tham gia Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Ảnh: H. Vũ

Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng thực hiện 6 tháng còn lại năm 2014 về phòng, chống: AIDS, tệ nạn ma túy và mại dâm.

Về phía Bến Tre, ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Cả nước hiện có 182.799 người nghiện ma túy (tăng 1.403 người so với cùng kỳ năm 2013). Trong số đó, nam giới chiếm 96%, nữ giới 4%. Héroin được sử dụng nhiều nhất (72%), ít nhất là cần sa (1,6%). Tình hình sử dụng ma túy tổng hợp (MTTH) tại các địa phương đang tăng nhanh (do người sử dụng héroin chuyển sang sử dụng MTTH). Bến Tre đứng hàng thứ 3 về số người sử dụng MTTH (chiếm 52%) sau Đà Nẵng (74%) và Tây Ninh (61%). Hoạt động mua bán lẻ, tổ chức sử dụng MTTH tại các quán bar, vũ trường, nhà nghỉ ở các thành phố lớn diễn ra rất phức tạp. Qua điều tra cho thấy nhiều vụ có sự tham gia của học sinh, sinh viên. Xuất hiện nhiều vụ án do đối tượng sử dụng MTTH gây ra với tính chất rất nghiêm trọng.

Riêng về HIV/AIDS ở Bến Tre, qua gần 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 83 người nhiễm HIV, trong đó có 62 người chuyển sang AIDS. Trong số 83 trường hợp nhiễm HIV, chủ yếu lây qua đường tình dục (70,45%). Nam giới bị nhiễm HIV chiếm tỷ lệ cao hơn nữ giới (54,55%). Độ tuổi bị nhiễm HIV chủ yếu từ 25-48 (84%).

Tại hội nghị, nhiều đại biểu quan tâm đề tài “Mô hình hỗ trợ cắt cơn, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex tại gia đình và cộng đồng” của tỉnh Thái Nguyên. Thuốc này làm cho người nghiện cắt cơn khá êm dịu, không có hiện tượng dị cảm (dòi bò trong xương), không thèm đói ma túy. Sức khỏe người bệnh được cải thiện 90%, ăn được, ngủ được, tăng cân từ 3 - 5kg sau 12 tháng cai nghiện nhờ uống thuốc Cedemex. UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, cho phép Thái Nguyên mở rộng mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng bằng thuốc Cedemex.

Kết thúc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, chỉ đạo: Từ nay đến cuối năm 2014, đối với AIDS, ma túy, mại dâm nên phòng ngừa hơn là chống. Phải phòng ngừa mới diệt được tận gốc. Tuy nhiên cũng phải chống quyết liệt đối với HIV/AIDS, ma túy và mại dâm. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm qua báo chí. Không những thế, phải tăng cường tuyên truyền trong các trường học, nhất là học sinh ở độ tuổi 13-14. Trong thời gian tới đây, các tỉnh, thành trong cả nước phải thống kê cho hết các đối tượng nghiện ma túy. Qua đó, phân loại: nghiện héroin hay nghiện MTTH để có biện pháp cai nghiện đạt hiệu quả cao. Cũng nên chuyển đổi hình thức cai nghiện từ tập trung sang gia đình và cộng đồng. Nếu thuốc Cedemex của Thái Nguyên có hiệu quả thật sự cho cai nghiện ma túy, không gây hậu quả (tác dụng phụ) thì các tỉnh, thành nên áp dụng. Các cơ quan thuộc ngành Tài chính và Tư pháp phải tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với ngành Y tế về phòng, chống: HIV/AIDS, ma túy và mại dâm.

HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN