“Hô biến” thịt trâu Ấn Độ thành thịt bò Việt Nam

07/06/2016 - 21:33

Chiều 6-6-2016, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Văn Gã (55 tuổi, ấp Bình Thành, xã Bình Phú, TP. Bến Tre) 15 triệu đồng về hành vi kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc nước ngoài nhưng không có nhãn phụ đề bằng tiếng Việt theo quy định, giới thiệu sản phẩm không đúng với thực chất.

Trước đó, vào ngày 24-5-2016, Đội Quản lý thị trường số 1 (TP. Bến Tre) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49, Công an tỉnh), Chi cục Chăn nuôi và thú y bất ngờ kiểm tra sản phẩm chế biến tại cơ sở của ông Gã. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện có nhiều túi thịt trâu đông lạnh dưới nền nhà chuẩn bị rã đông, cạnh đó có nhiều thùng còn nguyên bao bì ghi rõ nguồn gốc từ Ấn Độ, nhãn hiệu Allanta (không có phụ đề bằng tiếng Việt), 18kg/thùng. Tang vật vi phạm là 249kg thịt trâu.

Theo khai nhận của ông Gã, ông đã mua thịt trâu về còn nguyên bao bì, rã đông và nhúng huyết bò, sau đó bán ra thị trường với giá thịt bò tươi.

Phương Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN