Chiều nay tại Hà Nội, ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới thăm và làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về kết quả hai năm thực hiện chỉ đạo điểm cuộc vận động tại Tập đoàn.
Là một trong 24 đơn vị trong cả nước được chọn làm đơn vị điểm thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia đã chọn 4 đơn vị để chỉ đạo điểm thực hiện. Sau hai năm triển khai Cuộc vận động đã tạo tinh thần đoàn kết, nhất trí, sẵn sàng đương đầu với khó khăn thách thức. Doanh thu của Tập đoàn hai năm qua đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Năm 2008 doanh thu đạt trên 280.000 tỉ đồng, chiếm gần 20% GDP cả nước. Năm nay, doanh thu của Tập đoàn ước đạt 260 ngàn tỉ đồng bằng 120% kế hoạch năm, chiếm gần 16% GDP cả nước.
Ngoài ra, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia còn đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội; chăm lo tốt việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính và sửa đổi lề lối làm việc; thường xuyên phê bình, tự phê bình nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực. Trong dịp sơ kết hai năm Cuộc vận động, Tập đoàn đã biểu dương và bình chọn hàng trăm tập thể và cá nhân tiên tiến - xuất sắc làm theo lời Bác.
Ban chỉ đạo cuộc vận động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm sau hai năm triển khai Cuộc vận động tại Tập đoàn.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Tấn Sang biểu dương Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có nhiều sáng kiến trong việc triển khai Cuộc vận động và đạt được kết quả rõ nét, nhất là sự chuyển biến tích cực về tư tưởng và hành động; phê bình và tự phê bình cũng như chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thời gian tới, Tập đoàn cần chú trọng triển khai bước hai cuộc vận động là “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác một cách thường xuyên, đi vào chiều sâu.
Ông Trương Tấn Sang mong rằng, bên cạnh việc phấn đấu đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm, Tập đoàn cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn giỏi; chú trọng công tác xây dựng và phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, để xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vững mạnh, ngang tầm với nhiều nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới./.