
Tuyến đường trong Tổ NDTQ số 12 được mở rộng thông thoáng có sự đóng góp của người dân.
Tổ NDTQ số 12 hiện có 12 hộ dân với gần 50 nhân khẩu. Kinh tế chủ lực là trồng hoa kiểng, cây ăn trái. Kết quả phong trào TDĐKXDĐSVH phải kể đến vai trò tích cực của tổ trưởng là cô Đặng Bích Thủy. Cô Thủy là cán bộ hưu trí, có 37 năm tuổi Đảng, đảm nhiệm vai trò tổ trưởng được hơn 8 năm. Cô Thủy chia sẻ: Tuy là cư dân gốc tại địa phương nhưng khi ở giai đoạn đầu mới làm tổ trưởng, tôi gặp nhiều bỡ ngỡ. Tôi đã dành thời gian tìm hiểu nhiều hơn về tình hình của tổ, tâm tư nguyện vọng của bà con trong tổ, xây dựng các kế hoạch hoạt động cho tổ. Đặc biệt, tôi và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương. Điển hình, gia đình tôi đã hiến hơn 500m2 đất và nhiều hoa màu để xây dựng mở rộng đường ấp. Đồng thời, tôi vận động bà con cùng thực hiện.
Nhằm gắn kết các thành viên trong tổ và thể hiện tinh thần tương thân tương ái, từng thành viên duy trì đóng góp quỹ tổ 10 ngàn đồng/hộ/tháng, nhằm kịp thời thăm hỏi thân nhân, gia đình tổ viên khi có hữu sự, đau ốm. Tất cả hộ gia đình trong tổ đều treo ảnh Bác Hồ. Các thành viên trong tổ đã tự nguyện đóng góp kinh phí thực hiện mô hình thắp sáng đèn đường từ 18 giờ chiều - 5 giờ sáng, góp phần kéo giảm tai nạn, tệ nạn xã hội trên địa bàn tổ. Các hộ gia đình đều tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phản ánh những thông tin, tình hình có nghi vấn liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương, không có tổ viên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.
Hàng tháng, tổ duy trì sinh hoạt định kỳ. Trong sinh hoạt, Tổ trưởng phổ biến đến tổ viên tình hình an ninh trật tự hàng tháng do Công an huyện cung cấp. Tổ có 2 thành viên tham gia Đội dân phòng ấp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Trong công tác tuyên truyền, vận động bà con trong tổ, ngoài những nội dung gợi ý của huyện, Báo Đồng Khởi, Ban đại diện tổ còn chủ động cập nhật thêm kết quả công tác phòng chống tội phạm, tình hình tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông… để cung cấp thêm cho tổ viên nắm. Đồng thời, mỗi năm 2 lần, Ban đại diện tổ chủ động phối hợp với công an cấp trên tham gia sinh hoạt tổ phổ biến tình hình liên quan đến an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn, các loại tội phạm mới như: “tín dụng đen”, ma túy, tệ nạn xã hội… Qua đó, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải trong các thành viên của tổ.
Phó chủ tịch UBND xã Sơn Định Lê Hải Minh nhận định: Xã hiện có 8 ấp. Ấp Sơn Long có 27 tổ NDTQ. Tổ NDTQ số 12 là tổ tiêu biểu trong thực hiện các phong trào tại địa phương, trong đó có việc phát huy vai trò nòng cốt của tổ trưởng và các đảng viên. Từ những kết quả đạt được của tổ, góp phần tích cực cho sự phát triển chung của địa phương. Xã Sơn Định là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện và hiện cũng đang xây dựng xã nông thôn mới nâng cao nên sự đồng lòng, góp sức của từng tổ, của nhân dân toàn xã là đều rất cần thiết và quan trọng. Những điểm sáng như Tổ NDTQ số 12 là rất đáng biểu dương, trân trọng.
Trong những năm qua, Tổ NDTQ số 12 được UBND xã khen thưởng và đánh giá là tổ NDTQ vững mạnh, đi đầu tại địa phương. Năm 2012, 2014, 2017, tổ được UBND xã Sơn Định tặng giấy khen trong phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, tổ vinh dự được Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 14 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2019) do Công an tỉnh tổ chức. Ngoài ra, năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận một gia đình trong tổ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu và được dự Hội nghị điển hình tiên tiến do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.
Bài, ảnh: Ánh Nguyệt