|
Lực lượng dân quân tự vệ tham gia giúp dân thu hoạch lúa. |
Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trở thành hoạt động chính trị thường xuyên, sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Đây chính là cơ hội để các cán bộ, chiến sĩ thi đua rèn đức, luyện tài, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của LLVT, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Năm 2014, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta có nhiều ngày kỷ niệm lớn, rất đáng tự hào, trọng tâm là 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đây là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhìn lại lịch sử, truyền thống của quân đội ta, ra sức thi đua làm nhiều việc tốt, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Để CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thật sự lan tỏa và thấm sâu vào đời sống, sinh hoạt của mọi cán bộ, chiến sĩ, đòi hỏi mỗi cấp ủy, chỉ huy, các cấp phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về truyền thống của LLVT tỉnh. Trên cơ sở các nội dung của CVĐ, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung, biện pháp thực hiện sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và thực sự tạo được khí thế thi đua sôi nổi, động lực, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong quá trình thực hiện.
Theo Thượng tá Phan Văn Bớt - Chính ủy Trung đoàn Bộ binh Khung thường trực 895 cho biết: Những năm qua, việc phát huy truyền thống, điển hình là phát huy tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ và vận dụng chiến thuật của thế hệ đi trước vẫn được cán bộ, chiến sĩ các phân đội thực hiện thường xuyên. CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, là dịp để các tổ chức Đảng, chỉ huy, tổ chức quần chúng và mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT nói chung, trong Trung đoàn nói riêng tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ngoài ra, Trung đoàn cũng đề ra các biện pháp thực hiện CVĐ như: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đối tượng; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị; cán bộ, chiến sĩ có lối sống giản dị, cởi mở, chân thành, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, khiêm tốn học hỏi, cầu thị, tiến bộ; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, nắm bắt và giải quyết kịp thời tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, tích cực cùng địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên, duy trì nghiêm điều lệnh, quy định của đơn vị; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần kỹ thuật, thường xuyên chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Trung tá Nguyễn Văn Em - Chính trị viên, Phó Ban CHQS huyện Chợ Lách cho biết: CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Để thực hiện tốt CVĐ, Đảng ủy Ban CHQS huyện xác định, phải thường xuyên nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên về vai trò, ý nghĩa của CVĐ; phát huy nội lực trong thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức, lực lượng. Ban CHQS huyện đã chủ động tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về truyền thống dân tộc, quân đội, truyền thống đơn vị và địa phương qua các đợt huấn luyện dân quân tự vệ và dự bị động viên. Đặc biệt, chủ động, sáng tạo, tham gia có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Từ CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị. Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong LLVT tỉnh đã nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện; đề cao việc tự phê bình và phê bình, có trách nhiệm, tận tâm, tận lực với công việc. 100% cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị đều có bản lĩnh vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tự giác chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội, quy định của đơn vị. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong sử dụng điện, nước, xăng dầu..., góp phần tô đẹp hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Từ CVĐ, việc thực hiện phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới cũng đạt hiệu quả cao.
Với nhận thức sâu sắc của từng cán bộ, chiến sĩ và cách làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực, tin tưởng rằng CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT tỉnh sẽ thu được những kết quả to lớn, góp phần xây dựng, tô đẹp hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.