“So le” xuống giống vụ Hè Thu muộn

10/06/2016 - 07:10

Người dân Giồng Trôm đang tích cực chuyển đổi sang dừa và những loại cây trồng khác phù hợp với đất giồng cát. Ảnh: M.Phương

Vụ Hè Thu muộn năm 2016 được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) khuyến cáo người nông dân chỉ nên xuống giống từ ngày 10-6-2016 và kết thúc vào cuối tháng này. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, đến ngày 9-6-2016, có ít nhất 140ha lúa đã lên cao hơn gang tay người lớn, trong khi nhiều cánh đồng chưa thấy có dấu hiệu nào cải tạo để chuẩn bị xuống giống.

Tại huyện Ba Tri, nhiều cánh đồng đã lên xanh ở các xã thuộc khu vực “4 Mỹ”. Trong cùng một thửa ruộng, có nhiều chỗ lúa bị phèn cháy rụi khiến cho những nông dân này càng thất vọng với cánh đồng của mình. “Vì thất trắng vụ Đông Xuân nên hụt lúa giống, phải đi mua với giá đắt đỏ 15 ngàn đồng/kg, trong khi lúa bán ra cao lắm chỉ 6 ngàn đồng/kg. Nhưng phèn dưới ruộng dường như chưa rửa sạch, dù trước khi xuống giống tui đã kêu công cạo sạch lớp mặt tốn hàng chục triệu đồng. Kiểu này chắc phải tốn chi phí sạ lại lần nữa” - một nông dân ở xã Mỹ Hòa than thở.

Trường hợp của nông dân này cũng là mẫu số chung của những nông dân đã gieo sạ giống trước thời điểm được khuyến cáo vụ này. “Có hơn 50/12.000ha lúa vụ đã xuống giống. Do mưa còn quá thưa thớt, thiếu lượng nước cần thiết trên chân ruộng, trong khi mưa lại kèm gió giật mạnh làm gãy đổ, vùi dập lúa non nên nhiều khả năng số lúa sẽ dặm lại nhiều hoặc trường hợp xấu nhất phải sạ lại hoàn toàn”, ông Nguyễn Thành Lâm - Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Ba Tri cho biết.

Cũng theo ông Lâm, ngành nông nghiệp huyện Ba Tri đang khẩn trương điều tiết liên tục hệ thống cống để nhanh chóng rửa phèn, mặn đồng ruộng cho kịp xuống giống vụ Hè Thu. “Giống lúa OC10 chẳng những đang khan hiếm, đắt đỏ mà còn không phù hợp, trong khi các giống mới như OM 4900, OM 6162 là những loại lúa ngắn ngày hơn và phù hợp với điều kiện chạy mặn hiện nay nhưng nhiều bà con còn dè dặt lắm. Và, nếu lượng mưa sắp tới không nhiều như kỳ vọng thì một số cánh đồng sâu sẽ khó rửa phèn mặn được, đó là chưa kể đến việc đã có một số nông dân bắt đầu chểnh mảng với cây lúa nên dự kiến canh tác 12.000ha sẽ khó đạt được” - ông Lâm nói.

Phong trào lên liếp trồng dừa của bà con Thạnh Phú đang rất mạnh. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nông dân đặt niềm tin vào cây lúa và đã có nhiều hộ xuống giống quá sớm đang chịu chung tình cảnh như những nông dân ở huyện Ba Tri. Lượng lúa tại huyện này đã xuống quá nhiều, hơn 80/1.500ha.

Những cánh đồng dọc theo 2 bên tuyến tránh Ba Tri - Giồng Trôm hiếm hoi việc sẽ sạ lúa tiếp. Một phong trào lên liếp trồng dừa và trồng cây trên đất giồng cát đang mạnh mẽ ở đây. Ông Nguyễn Văn Quới - Phó chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm cho biết, chỉ tiêu 2.600ha vụ lúa Hè Thu này khó lòng đạt nổi với sự chuẩn bị vào mùa một cách dè dặt của bà con. Tuy nhiên, ông Quới bày tỏ niềm lạc quan, với điều kiện kỹ thuật hiện nay, nếu nước trên sông diễn tiến thuận lợi và lượng mưa nhiều hơn thì chỉ một vài ngày là nông dân vừa cải tạo ruộng vừa gieo sạ là xong.

Ông Nguyễn Phúc Hiệp - Trưởng Phòng Trồng trọt và bảo vệ thực vật (Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật - Sở NN&PTNT) cho rằng, một số diện tích xuống giống lúa non đã chết do phèn mặn chưa được rửa sạch, các kênh mương chưa ngọt hẳn. Ngoài ra, cũng có một số diện tích trong đó phát triển tốt vì ở các vùng trũng và có lượng mưa đều. “Chúng tôi triển khai tập huấn các giải pháp kỹ thuật để chăm sóc lúa đã gieo sạ trong điều kiện chưa thuận lợi. Trong điều kiện hiện nay còn có khó khăn khác, đó là các vùng đê bao khép kín khó rửa phèn mặn hơn các vùng đê bao đơn giản. Chúng tôi khuyến cáo bà con chỉ xuống giống khi có điều kiện thuận lợi nhất. Và cũng nói thêm có nhiều lý do sẽ dẫn đến việc khó đạt chỉ tiêu 17,2 ngàn héc-ta trong vụ lúa này” - ông Hiệp cho biết.

Phương Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN