Bà Ossouka Raponda trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Gabon

17/07/2020 - 06:31

Theo một sắc lệnh tổng thống ngày 16-7-2020, bà Rose Christiane Ossouka Raponda đã được bổ nhiệm vào vị trí Thủ tướng Gabon, thay người tiền nhiệm Julien Nkoghe Bekale.

Bà Rose Christiane Ossouka Raponda. Ảnh: Africa Shapers
Bà Rose Christiane Ossouka Raponda. Ảnh: Africa Shapers

Theo một sắc lệnh tổng thống ngày 16-7-2020, bà Rose Christiane Ossouka Raponda đã được bổ nhiệm vào vị trí Thủ tướng Gabon, thay người tiền nhiệm Julien Nkoghe Bekale.

Như vậy, bà Raponda đã trở thành phụ nữ đầu tiên ở Gabon giữ chức vụ Thủ tướng. Trước khi được bổ nhiệm vị trí này, bà Raponda giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ hiện nay.

Hồi năm 2019, chính phủ Gabon đã phải tiến hành cải tổ nội các sau vụ bê bối về buôn lậu gỗ quý. Truyền thông địa phương gọi vụ bê bối này là "Kevazedogate" và nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ Gabon đã bị bãi nhiệm do tình nghi dính líu vụ việc này, trong đó có Phó Tổng thống và Bộ trưởng Lâm nghiệp.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN