Ba Tri: 679 chiếc tàu gắn thiết bị giám sát hành trình

23/02/2020 - 22:15

BDK - UBND huyện Ba Tri vừa tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 689 và Công điện số 732 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Hiện nay, toàn huyện có 1.875 tàu, thuyền đánh bắt thủy sản. Trong đó, số lượng tàu có chiều dài trên 15m buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình khai thác theo Luật Thủy sản năm 2017 là 1.573 chiếc, hiện huyện đã gắn được 679 chiếc. Trong năm 2019, huyện có 19 tàu cá và 134 ngư dân khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Huyện đã tống đạt 6 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 3 chủ tàu và 3 thuyền trưởng; tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản thời hạn 4 tháng đối với các trường hợp vi phạm; tổ chức kiểm điểm trước cộng đồng dân cư 4 trường hợp. Ngoài ra, thông qua hệ thống giám sát hành trình khai thác, lực lượng chức năng đã phát hiện, nhắc nhở và xử lý kịp thời 13 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; thông báo 62 chủ tàu cá đã được lắp đặt máy Movirmar mà không mở máy, tổ chức kiểm tra, kịp thời xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Dương Văn Chương đề nghị các ngành, các địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp buộc tất cả các chủ tàu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khai thác theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017. Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân của huyện khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài trong năm 2020.

Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích