Ba Tri xây dựng thành công 58 mô hình “Dân vận khéo” trong năm 2019

28/12/2019 - 21:30

BDK.VN - Huyện ủy Ba Tri vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện quy chế dân chủ, tôn giáo và dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thị Thủy, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri Bùi Thành Dương chủ trì hội nghị.

Khen thưởng các tập thể thực hiện xuất sắc mô hình “Dân vận khéo”.

Khen thưởng các tập thể thực hiện xuất sắc mô hình “Dân vận khéo”.

Năm 2019, công tác thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn huyện đã được triển khai có hiệu quả trong cả hệ thống chính trị, từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể đến quần chúng nhân dân.

Huyện tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, hoạt động dân vận của chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến mới: tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, nhất là trong lĩnh vực đất đai; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những đề bức xúc của người dân.

Đồng thời, huyện cũng đã tập trung tuyền truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, Đề án số 3333 của UBND tỉnh và Ngày Chủ nhật nông thôn mới; chương trình ĐồngkKhởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; triển khai Quyết định số 05 của UBND tỉnh về quy chế dân chủ trong việc thu hồi và bồi thường tái định cư trên địa bàn tỉnh...

Công tác tôn giáo được Huyện ủy quan tâm lãnh, chỉ đạo xuyên suốt. Từ đó, giúp cho công tác nắm tình hình, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được thực hiện chặt chẽ. Các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định. Tín đồ các tôn giáo an tâm sinh hoạt, tu hành.

Trong năm 2019, trên địa bàn huyện đã xây dựng thành công 58 mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực, trong đó có 7 mô hình cấp tỉnh, 51 mô hình cấp huyện.

Dịp này, UBND huyện Ba Tri đã khen thưởng 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Thành Dương đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết số 25 của Trung ương. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực thực hiện cải cách hành chính. Thực hiện tốt việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại tiếp xúc và giải quyết các vấn đề bức xúc trong dân. Chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phải đúng thực chất, có hiệu quả. Đặc biệt, áp dụng, phát huy hiệu quả các mô hình đã được công nhận. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, phong trào Đồng khởi mới, Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Phó bí thư Huyện ủy yêu cầu, tập trung tổ chức tốt công tác Đại hội Đảng các cấp. Trước mắt, tập trung tổ chức các hoạt động đón mừng năm mới, chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo.

Tin, ảnh: Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN