Cảnh báo nguy cơ sạt lở bờ sông đợt triều cường tháng 7

04/07/2019 - 19:43

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong tháng 7-2019, mực nước trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh có khả năng diễn biến theo 2 chu kỳ nguyệt triều. Dự báo ở thời điểm triều cường đầu tháng, từ ngày 5 và 6-7-2019, mực nước đỉnh triều có thể đạt mức cao nhất từ 119 - 130cm trên sông Hàm Luông, từ 120 - 121cm trên sông Cửa Đại và Cổ Chiên, cao hơn cùng kỳ năm trước từ 22 - 32cm.

Thời điểm này ảnh hưởng của cơn bão số 2 ở khu vực vịnh Bắc Bộ, trên địa bàn tỉnh thường xuyên xuất hiện các vùng mây đối lưu gây mưa dông. Trên địa bàn khu vực Châu Thành, TP. Bến Tre, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc thường xuyên có mưa vừa, mưa to, ước lượng từ 10 - 20mm, có nơi trên 20mm.

Trước tình hình thời tiết diễn biến khó lường, mưa to kết hợp triều cường, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc xoáy và sét, nhất là tình trạng sạt lở ven sông, ven biển. Các địa phương sẵn sàng, chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó, kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ đe dọa sạt lở để kịp thời xử lý.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN