Cảnh báo triều cường kết hợp nước dâng từ ngày 12 đến 15-1-2021

12/01/2021 - 22:37

BDK - Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, mực nước đỉnh triều cao nhất trên các triền sông và kênh rạch những ngày qua ở mức từ báo động I đến báo động II nhưng nhiều nơi khu vực kênh rạch nội đồng xảy ra tình trạng nước dâng cao gây ngập.

Dự báo đỉnh triều cao nhất tại các trạm vào các ngày 13 và 14-1-2021 như sau: trên sông Hàm Luông, tại trạm Chợ Lách (xã Sơn Định) ở mức 168cm, trạm Mỹ Hóa (Phường 7, TP. Bến Tre) và trạm An Thuận (Tiệm Tôm, Ba Tri) 160cm; trên sông Cửa Đại, trạm Bình Đại (Cảng cá Bình Đại) là 162cm; trên sông Cổ Chiên, trạm Bến Trại (xã An Thuận, huyện Thạnh Phú) là 164cm. Tất cả đều cao hơn cùng kỳ năm trước từ 1 - 8cm.

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp nước dâng do gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh nên mực nước trên các sông chính duy trì ở mức xấp xỉ báo động II và sẽ tiếp tục gây ra tình trạng ngập úng khu vực kênh rạch nội đồng ở mức tương đương và cao hơn đợt triều lịch sử từ ngày 12 đến 15-1-2021.

Ngành chức năng cảnh báo các địa phương và người dân cần chủ động đối phó tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường kết hợp nước dâng do gió mùa tại khu vực kênh rạch nội đồng của tỉnh.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN