Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

06/10/2020 - 20:04

BDK - Tốc độ già hóa dân số (DS) của tỉnh thuộc hàng nhanh nhất cả nước, chỉ mất khoảng 20 - 22 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa DS sang giai đoạn DS già. Vì thế, tỉnh sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe (CSSK) cho người cao tuổi (NCT). Trong khi NCT Việt Nam chiếm 12% DS, thì ở tỉnh NCT chiếm gần 14% DS.

Tuổi thọ của người Bến Tre đã tăng cao, với mức trung bình 75,7 tuổi (nam 73,3, nữ 78,2), trong khi tuổi thọ trung bình của Việt Nam 73,6 tuổi (nam 71, nữ 76,3). Hơn nữa, gánh nặng bệnh tật của người Việt Nam nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng là rất lớn, thời gian đau ốm trong cả cuộc đời khoảng 15,3 năm. Hiện nay, chúng ta đang phải đối diện với gánh nặng bệnh tật kép. Trung bình 1 NCT mắc 3 bệnh với khoảng 95% NCT có bệnh, chủ yếu là bệnh mãn tính không lây nhiễm. Trong khi đó, hệ thống CSSK NCT chưa đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng của NCT.

Mặt khác, đời sống vật chất của NCT còn thấp. Có tới 68% NCT chủ yếu sống ở nông thôn, là nông dân và làm nông nghiệp. 72,3% NCT sống cùng với con cháu, trong khi xu hướng quy mô gia đình Việt Nam đang chuyển dần từ gia đình truyền thống sang gia đình hạt nhân. Tình trạng NCT sống không có vợ/chồng chiếm tỷ lệ cao. Số cụ bà cô đơn cao gấp 5,44 lần so với cụ ông. Phụ nữ cao tuổi sống ly hôn, ly thân gấp 2,2 lần so với nam giới. Với sức khỏe của NCT còn nhiều hạn chế thì việc phải sống một mình là một điều rất bất lợi với họ, bởi gia đình luôn là chỗ dựa cơ bản cho mỗi thành viên khi về già.

Sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án CSSK NCT giai đoạn 2017 - 2025, Chi cục DS - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh đã phối hợp và hỗ trợ Hội NCT tỉnh thành lập và duy trì 41 câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút 2.044 NCT tham gia, thành lập mạng lưới tình nguyện viên CSSK NCT tại nhà với 205 người, tại 41 CLB.

 Từ năm 2018 đến nay, các CLB đã giúp cho 357 cụ vay vốn với số tiền 1,45  tỷ đồng và đã thoát nghèo 79 cụ; tổ chức khám và lập sổ theo dõi sức khỏe định kỳ cho 13.000 NCT tại 41 CLB. Riêng năm 2020, Chi cục DS-KKHGĐ tỉnh đã trang bị 41 bộ máy đo huyết áp và cân sức khỏe cho 41 CLB.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch CSSK NCT, từ nay đến cuối năm 2020, Chi cục DS-KKHGĐ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Ban đại diện NCT tỉnh duy trì và nâng chất lượng hoạt động của các CLB hiện có. Đồng thời, sẽ nhân rộng thêm 9 CLB. Như vậy, có tổng số 50 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh sẽ có 70% xã có CLB liên thế hệ tự giúp nhau (110 xã). Dự kiến năm 2021, tiếp tục phối hợp với các ngành tập trung khám và lập sổ theo dõi sức khỏe định kỳ NCT trên địa bàn tỉnh; tranh thủ kinh phí để trang bị thêm máy đo đường huyết, nhiệt kế cho 50 CLB. Triển khai thử nghiệm mô hình xã, phường phù hợp với NCT.

Nguyễn Thanh Tiến (Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN