Chính sách hỗ trợ mai táng phí cho người cao tuổi

30/08/2020 - 18:33

BDK - Cử tri xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương có chính sách hỗ trợ mai táng phí cho người cao tuổi từ 75 - 79 tuổi.

- UBND tỉnh trả lời: Căn cứ Luật Người Cao tuổi và Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21-10-2013 của Chính phủ quy định đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội và mai táng phí, gồm:

- Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo (từ đủ 60 tuổi trở lên) không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng.

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định trên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Theo quy định trên thì người cao tuổi có độ tuổi từ 75 - 79 tuổi không thuộc diện hỗ trợ mai táng phí. UBND tỉnh ghi nhận ý kiến cử tri và sẽ chỉ đạo ngành chức năng kiến nghị đến cơ quan Trung ương xem xét.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN