Cố ý gây thương tích người khác, 2 bị cáo ra tòa

04/05/2020 - 20:16

BDK.VN - Ngày 4-5-2020, Tòa án nhân dân TP. Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Ân 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Ân phải chấp hành là 12 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thái Ân (trái) và bị cáo Phạm Ngọc Nhân tại phiên tòa hình sự sơ thẩm

Bị cáo Nguyễn Thái Ân (trái) và bị cáo Phạm Ngọc Nhân tại phiên tòa hình sự sơ thẩm

Cùng tội danh cố ý gây thương tích, bị cáo Phạm Ngọc Nhân ngụ xã Sơn Đông, TP. Bến Tre bị phạt 9 tháng tù.

Tòa còn tuyên phạt 2 bị cáo có trách nhiệm phải liên đới bồi thường số tiền 23 triệu đồng cho bị hại (điều trị thương tích, thu nhập bị mất, tổn thất tinh thần).

Nguyễn Thái Ân (sinh năm 1992), ngụ Phường 7, TP. Bến Tre đã có 5 tiền sự (4 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản). Phạm Ngọc Nhân (sinh năm 1981) đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 19 giờ ngày 17-3-2019, Nhân chạy xe mô tô đi tìm Ân, rủ Ân đánh anh Nguyễn Hữu Quốc (do Nhân cho rằng anh Quốc đã va chạm giao thông với Nhân trước đó).

Cả 2 đi mô tô tới gần cầu Sân Bay (xã Sơn Đông) thì phát hiện anh Quốc đang trong quán cà phê nên đứng chờ. Nhân lượm 2 cục bê tông bên vệ đường làm hung khí, giao cho Ân một cục. Khi anh Quốc vừa ra khỏi quán khoảng 100m, Nhân chặn đầu xe, Ân dùng bê tông đánh vào mặt Quốc. Bị hại Quốc chống trả, ôm chặt Ân và kêu cứu thì bị Nhân đùng chân tay đánh, đá vào người. Lát sau, khi mọi người tới thì Nhân bỏ chạy, Ân bị người dân bắt giữ giao cho Công an xử lý.

Kết quả giám định thương tật của anh Nguyễn Hữu Quốc là 3%. Bị hại Quốc đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Ngoài ra, ngày 26-8-2019, Nguyễn Thái Ân còn thực hiện một vụ trộm xe đạp và bị bắt quả tang trong lúc chạy trốn.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN