Cựu binh phường Phú Khương điển hình trong xây dựng quê hương

27/11/2020 - 07:11

BDK - Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Phú Khương, TP. Bến Tre hiện có 200 hội viên (HV), sinh hoạt ở 6 chi hội và 3 phân hội trên địa bàn phường. Hội có nhiều mô hình hay, nhất là mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”. Mô hình đã góp phần thành công trong thực hiện Nghị quyết số 01 của Thành ủy Bến Tre về chủ trương “5 không” và TP. Bến Tre đạt chuẩn văn minh đô thị.

Mô hình tương trợ kinh tế trồng hoa lan ở Khu phố 1, phường Phú Khương giúp nhiều hội viên cựu chiến binh có thu nhập khá.

Mô hình tương trợ kinh tế trồng hoa lan ở Khu phố 1, phường Phú Khương giúp nhiều hội viên cựu chiến binh có thu nhập khá.

Chủ tịch Hội CCB phường Phú Khương Nguyễn Hồng Sơn cho biết: Ban Chấp hành Hội CCB phường tham mưu tốt cho Đảng ủy, UBND phường trong chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương. HV CCB phường gương mẫu và nhiệt tình tham gia đóng góp xây dựng quê hương.

Ban Chấp hành Hội CCB phường triển khai, quán triệt sâu rộng kế hoạch của Hội CCB tỉnh chọn phường Phú Khương thực hiện mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” đến toàn thể HV. Đồng thời, tham mưu UBND phường ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện mô hình, sau đó được sáp nhập vào BCĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Quá trình thực hiện, cán bộ, HV CCB gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện mô hình. BCĐ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tiến độ hoàn thành công việc.

Qua 4 năm (2016 - 2020) thực hiện mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, CCB phường Phú Khương đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong thực hiện “Sáng”, vận động cán bộ, HV và nhân dân lắp đặt 135 bóng đèn ở các lộ hẻm với chiều dài hơn 2km, kinh phí trên 120 triệu đồng; kéo dây điện thắp sáng ở các đường tổ nhân dân tự quản (hơn 500m); giúp người dân đi lại thuận tiện vào ban đêm, tránh xảy ra va quẹt giao thông và trộm cắp vặt, tệ nạn ma túy.

“Xanh”, CCB phường phối hợp cùng với cấp ủy, trưởng khu phố, ban công tác mặt trận và các chi, tổ hội, đoàn thể xây dựng hệ thống thoát nước bằng bê-tông đúc sẵn ở Khu phố 1 và Khu phố 2 với chiều dài hơn 220m; phát quang trên 300m kênh thoát nước (kinh phí hơn 500 triệu đồng) từ nguồn vận động đóng góp. 

“Sạch, đẹp”, CCB thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân giữ vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm và trồng hoa, cây thuốc Nam 2 bờ kênh Chín Tế, kênh Thương Phế Binh, rạch Ông Cai; xây dựng 5 công trình đường bê-tông tổ ở các khu phố dài hơn 950m (kinh phí đóng góp trên 590 triệu đồng). CCB phường Phú Khương vận động gia đình, người thân và nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật; tham gia lễ hội và các hoạt động văn hóa hoặc việc tang đúng quy định.

“An toàn, nghĩa tình”, Chi hội CCB các khu phố phối hợp với các đội bảo vệ khu phố thường xuyên tuần tra đêm bảo vệ tình hình an ninh trật tự. Hội CCB phường đã nhận cảm hóa, giáo dục tại gia đình và cộng đồng 30 đối tượng lầm lỗi (ma túy, chấp hành xong án tù về địa phương, trộm cắp). HV CCB đã đóng góp nhiều ý kiến hay, góp phần đảm bảo tình hình ANTT địa phương. Đến nay, không còn xảy ra tình trạng trộm cắp vặt trên địa bàn.

Hội CCB phường thường xuyên tổ chức cho HV họp mặt giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác, sản xuất. HV CCB phường đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ HV vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, nuôi con học đại học, cho con em đi lao động có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài. HV đóng góp Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” (95,75 triệu đồng); thành lập được Tổ hợp tác chăn nuôi bò (10 thành viên, số lượng đàn 45 con); thực hiện mô hình tương trợ kinh tế trồng hoa lan ở Khu phố 1; tổ chức 11 dây hụi không lời (số tiền đóng từ 100 - 200 ngàn đồng/người/tháng) đã giúp cho nhiều HV lúc gặp khó khăn. HV CCB phường đã vận động xây dựng được 3 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, 1 nhà “Đại đoàn kết”; tặng trên 7,3 ngàn quyển tập cho học sinh trên địa bàn… Hiện CCB phường không còn hộ HV nghèo.

Trong phòng chống hạn mặn và đại dịch Covid-19, CCB phường Phú Khương đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Đồng thời, tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền mặt, bồn chứa và nước ngọt hỗ trợ cho người dân địa phương.

“Hội Cựu chiến binh phường Phú Khương có nhiều hoạt động nổi bật, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 01 của Thành ủy Bến Tre về chủ trương “5 không” (không còn tình trạng vứt rác bừa bãi; không có người ăn xin, lang thang cơ nhỡ; không còn nhà ở tạm bợ; không để tăng thêm người nghiện ma túy; không còn nạn trộm cắp trên địa bàn). Trong đó, cán bộ Hội Cựu chiến binh phường đã thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong”.

(Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Bến Tre Trần Văn Minh)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN