Cựu binh xã Bảo Thuận tích cực đóng góp xây dựng quê hương

03/03/2021 - 07:02

BDK - Nhiều năm liền, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc. Hội có nhiều hoạt động sáng tạo giúp hội viên (HV) phát triển kinh tế gia đình và đóng góp xây dựng quê hương. Đây là một trong những đơn vị điển hình của hội CCB ở cơ sở.

Đường nông thôn liên ấp Thạnh Thới - Thạnh Khương, xã Bảo Thuận.

Đường nông thôn liên ấp Thạnh Thới - Thạnh Khương, xã Bảo Thuận.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chủ tịch Hội CCB xã Bảo Thuận Trần Văn Cồ cho biết: “Hội CCB xã hiện có 106 HV, sinh hoạt ở 7 chi hội các ấp. Ban Chấp hành hội luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HV. Cán bộ và HV gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệt tình đóng góp xây dựng quê hương”.

CCB xã Bảo Thuận tham gia đầy đủ học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh và hội cấp trên (ngoại trừ 24 HV già yếu miễn sinh hoạt). Ban Chấp hành hội làm nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương. Hội có 61 HV tham gia vào cấp ủy, MTTQ, các tổ chức nòng cốt tại địa phương. Hội duy trì đều đặn lịch sinh hoạt hàng tháng, tích cực phối hợp với các đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Các chi hội đã xây dựng 4 dây hụi không lời hỗ trợ khó khăn cho  HV (mỗi dây 5 triệu đồng); thực hiện mô hình “5+1” ở 6/7 chi hội; xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” (72 triệu đồng). Hội thành lập được nhiều tổ vay vốn ngân hàng, hỗ trợ cho nhiều HV vay tiền của ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất trị giá hàng trăm triệu đồng. Qua đó, đã giúp nhiều HV làm giàu, kéo giảm số hộ HV nghèo và cận nghèo  xuống còn 13 hộ.

Trong 6 năm (2014 - 2020), Hội CCB xã Bảo Thuận đã phối hợp với MTTQ Việt Nam xã vận động đóng góp xây tặng 6 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, trao 9 xe đạp cho học sinh nghèo, học bổng, học phẩm, gạo... cùng nhiều quà tặng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, trong năm 2020, Hội CCB xã đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể vận động nhiều tập thể, cá nhân hỗ trợ hạn mặn, phòng chống dịch Covid-19 bằng tiền mặt, nước ngọt, bồn chứa, máy lọc nước, gạo (trị giá hàng trăm triệu đồng).

Theo Chủ tịch Hội CCB xã Bảo Thuận Trần Văn Cồ, Ban Chấp hành hội quan tâm công tác kiểm tra, giám sát các chi hội và HV. Hội không có HV vi phạm, góp phần xây dựng hội đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Năm 2020, hội được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tích cực thi đua “đồng khởi mới”

Hội CCB Bảo Thuận phối hợp chặt với công an, quân sự cùng các đoàn thể xã thực hiện tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự xã hội địa phương. CCB xã tích cực trong các phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp” và “Xây dựng xã văn hóa nông thôn mới - đô thị văn minh”; xây dựng  4 cầu, hơn 3,5km đường nông thôn với số tiền đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng trăm ngày công lao động và hiến đất, hoa màu (trị giá hàng chục triệu đồng). Vận động đóng góp xây dựng cầu ấp Thạnh Hải, đường bê-tông liên xóm, ấp.

HV CCB tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Chủ nhật nông thôn mới, cùng dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa kiểng và cây xanh làm đẹp cảnh quan đường phố. Phối hợp cùng các đoàn thể, CCB xã đã tiếp tục nâng chất mô hình “Vận động cán bộ, hội viên chấp hành an toàn giao thông” đạt (mô hình dân vận khéo cấp huyện năm 2017). Đồng thời, tiếp tục thực hiện mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” ở ấp Thạnh Ninh và ấp Thạnh Bình (hiện đạt trên 75% khối lượng công việc).

Phối hợp với các ngành, đoàn thể, CCB tham gia giáo dục, cảm hóa các thanh niên chậm tiến giúp họ tiến bộ; đồng thời phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong quần chúng nhân dân. Qua đó, đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới (đã đạt 13/19 tiêu chí). Theo kế hoạch, Bảo Thuận sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2022.

“Cán bộ và hội viên cựu chiến binh xã Bảo Thuận rất nhiệt tình công tác, tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng xây dựng nông thôn mới; trong đó, Ban Chấp hành hội luôn thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu”.

(Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Ba Tri Nguyễn Thành Một)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích