Cựu chiến binh đẩy mạnh thi đua “Đồng khởi mới”

20/05/2019 - 07:02

BDK - Trong 3 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) đã tổ chức cho cán bộ, hội viên (CB, HV) tham gia học tập chuyên đề toàn khóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các chuyên đề hàng năm và tuyên truyền phổ biến ra nhân dân. Kết quả, có 97,25% CB, HV là đảng viên và 86,50% CB, HV không là đảng viên tham gia học tập. Riêng năm 2018, 2019, Tỉnh Hội đã xây dựng hướng dẫn, đề cương học tập cho HV ở chi hội, mẫu bảng đăng ký làm theo triển khai thực hiện đến cơ sở và đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Trao tặng giấy khen cho cựu chiến binh tiêu biểu trong học và làm theo Bác.

Trao tặng giấy khen cho cựu chiến binh tiêu biểu trong học và làm theo Bác.

Hỗ trợ hội viên

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lê Công Trường cho biết, Hội CCB các cấp đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và kiểm điểm việc thực hiện trong sinh hoạt định kỳ của hội cơ sở, chi hội. Gắn phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” vào trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội. Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05, các cấp hội đã vận động xây dựng 513 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình chính sách, CCB khó khăn về nhà ở (23,407 tỷ đồng); xây dựng mô hình “5+1” giúp gần 1.500 hộ CCB thoát nghèo; triển khai 11 dự án chăn nuôi bò, dê (2,457 tỷ đồng); vận động được 18.252 phần quà (4,665 tỷ đồng)  tặng cho gia đình chính sách và CCB nghèo; 580 chiếc xe đạp, 460.552 quyển tập học sinh (3,172 tỷ đồng), 184 suất học bổng; hiến đất làm giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi 59.759m2.

Đặc biệt, Thường trực Tỉnh Hội chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “đột kích”, tiếp tục thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả qua 3 năm thực hiện, đã vận động nhân dân và HV đóng góp lắp 16.252 bóng đèn chiếu sáng tuyến đường dài 534km; trồng 72.661 cây xanh và hoa kiểng, tuyến đường dài 246,9km; nạo vét kênh, khai thông cống rãnh dài 33,3km; xây dựng giao thông nông thôn 132km; làm mới và sửa chữa 149 cây cầu. Tổng kinh phí gần 22,84 tỷ đồng. Đã có 596 mô hình dân vận khéo được cấp xã công nhận, 185 mô hình được cấp huyện công nhận và 51 mô hình được cấp tỉnh công nhận.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình

Hội CCB xã Tân Thiềng (Chợ Lách) xây dựng 24 mô hình CCB giúp nhau xóa nghèo vươn lên khá giàu, đã giúp cho 9 thành viên, mỗi thành viên từ 100 - 120 bao xi-măng để xây dựng nhà cửa khang trang và 15 thành viên, mỗi thành viên từ 10 - 12 triệu đồng để làm vốn trồng cây nguyên liệu sầu riêng. Mỗi công đất trồng cây sầu riêng con bán được từ 300 - 400 triệu đồng. Vận động làm mới 65,8km đường bê-tông, với tổng kinh phí 1,726 tỷ đồng. Nâng cấp 132km đường bê-tông, kinh phí vận động 1,741 tỷ đồng. Làm mới 41 cây cầu, kinh phí vận động 1,792 tỷ đồng; hiến 47.309m2 đất làm các công trình phúc lợi.

Theo ông Lê Văn Chánh - Chủ tịch Hội CCB xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại: Qua học và làm theo Bác, CB, HV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức vươn lên trong cuộc sống, tham gia phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng, đoàn kết giúp nhau thoát nghèo. Đến nay, hội đã giúp cho 420 lượt HV mượn số tiền 720 triệu đồng. Qua đó, số HV nghèo được kéo giảm, đã xóa 7 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới xuất hiện nhiều điển hình như ông Nguyễn Văn Tiên đã hiến 100m2 đất nới rộng lộ Giồng Binh; ông Lê Văn Chánh vận động HV đóng góp 71 triệu đồng, 40 ngày công làm lộ Giồng Nhánh...

Ông Lương Ngọc Ân - Phân hội phó Phân hội và là Tổ phó Tổ số 14, ấp An Phước, xã An Thới (Mỏ Cày Nam) cho biết: Năm 2018, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã triển khai xây dựng tuyến lộ DA 05, dài 2.200m, ngang 3,5m. Ban Chỉ đạo xã họp lấy ý kiến của người dân, một số chưa đồng thuận, do thiệt hại đất đai, hoa màu nhiều, trong đó có đất của hộ gia đình tôi mất tới 19 cây dừa, 1 công đất. Tôi đã bàn với gia đình, được đồng thuận cao và giải thích cho bà con hiểu rõ. Qua đó, đã có 100% hộ dân đồng thuận tiến hành giải phóng mặt bằng và hiện nay con đường đã được đưa vào sử dụng.

Hay ông Huỳnh Văn Vui - Phó chủ tịch Hội CCB huyện Chợ Lách cho rằng, trong 7 năm làm Phó chủ tịch hội, ông không thanh toán giấy công tác phí ở cơ quan mặc dù có chế độ. Ngoài ra, ông còn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của người dân mỗi tháng từ 500 ngàn - 1 triệu đồng; tặng 12 chân dung Bác với số tiền 2,5 triệu đồng cho 12 tổ chức đoàn cơ sở huyện; vận động các mạnh thường quân và bản thân đóng góp trên 120 triệu đồng hỗ trợ cho các địa phương làm đường giao thông, trang trí hoa kiểng.

Theo Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lê Công Trường, thời gian tới, hội tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của CB, HV gắn với việc đăng ký công việc cá nhân hàng năm, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng hội trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh học tập và đăng ký thực hiện chuyên đề năm 2019, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp hội; trong đó có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019; thực hiện năm “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” năm 2019; động viên CB, HV làm tốt, nhắc nhở phê bình CB, HV làm chưa tốt.  

Năm 2018, vận động được 187/150 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tổng giá trị 8,433 tỷ đồng. Đến ngày 31-3-2019, vận động 75/150 nhà, tổng trị giá 3 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm.

Trong đợt thi đua, đã thực hiện 830 mô hình “5+1” giúp CCB thoát nghèo, trong đó, giúp nhau về vốn sản xuất 2,3 tỷ đồng, cây trồng, vật nuôi trị giá 950 triệu đồng, cho mượn đất sản xuất 12.000m2, giúp cho gần 500 hộ thoát nghèo.

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN