Cựu chiến binh xã Mỹ An tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

04/12/2020 - 06:58

BDK - Mỹ An là một trong những xã có diện tích lớn của huyện Thạnh Phú, với hơn 3,23 ngàn héc-ta, trên 2,2 ngàn hộ dân, gần 8,5 ngàn nhân khẩu. Nhiều năm liền, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) xã làm tốt vai trò tham mưu, bảo vệ Đảng, chính quyền; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội địa phương.

Đường nông thôn ấp An Bình, xã Mỹ An do cựu chiến binh xã vận động đóng góp xây dựng.

Đường nông thôn ấp An Bình, xã Mỹ An do cựu chiến binh xã vận động đóng góp xây dựng.

Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ An Trần Phấn Khởi cho biết: Hội CCB xã hiện có 372 hội viên (HV) (miễn sinh hoạt 62), sinh hoạt ở 6 chi hội, 15 phân hội. CCB xã chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Hội CCB xã Mỹ An thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho HV. Hội xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được trên 148 triệu đồng với sự tham gia của 290 HV (trừ những người miễn sinh hoạt và nghèo), dùng để xoay vòng cho HV mượn trong những lúc khó khăn. Tổ chức và duy trì 5 dây hụi không lời (78 HV tham gia, loại 100 ngàn đồng/tháng/người) tương trợ cho HV. Thực hiện 11 nhóm mô hình “5+1”, người khá giúp cho người nghèo bằng tiền mặt, vàng, cây giống, con giống (trị giá hàng trăm triệu đồng).

Được sự tín nhiệm của quần chúng, 44 HV CCB xã được nhân dân bầu tham gia vào các tổ nhân dân tự quản (toàn xã có 75 tổ). CCB xã đã phối hợp với MTTQ, Công an củng cố hoạt động của các tổ, hội và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong quần chúng nhân dân, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội địa phương. Tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng đời sống văn hóa - NTM.

Theo Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ An Trần Phấn Khởi, HV CCB xã luôn gương mẫu đi đầu trong xây dựng NTM. Điển hình như CCB Hai Quang, Ba Xem, Ba Mến ở Chi hội CCB ấp An Hòa B đã nhiệt tình hiến đất, đóng góp làm đường nông thôn. Hay như CCB Ba Hảo, Bảy Thức, Tấn Tài… đã hỗ trợ tiền mặt, hiện vật cho HV, hộ gặp khó khăn làm vốn sản xuất qua các nhóm mô hình “5+1” và tặng quà vào những dịp lễ, Tết (trị giá hàng trăm triệu đồng). Từ đó, đã tạo thêm sự đoàn kết gắn bó và lan tỏa rộng trong nhân dân, tăng thu nhập, giảm số số hộ nghèo tại địa phương. CCB xã đã giúp 8 HV thoát nghèo bền vững (hiện còn 11 HV nghèo, trong đó có 8 trường hợp do già yếu, neo đơn, bệnh).

Hàng năm, Hội CCB xã Mỹ An đều bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và chủ động xây dựng kế hoạch, phát động thi đua trong các chi hội cùng toàn thể HV. Riêng trong năm 2020, trên tinh thần “Bứt phá về đích” theo chủ trương của Tỉnh ủy, CCB xã đăng ký và thực hiện thành công 2 tiêu chí về giảm nghèo và môi trường trong HV. CCB xã cũng đã tiến hành nâng chất mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” (đạt dân vận khéo cấp huyện năm 2016) và mô hình “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội CCB”.

Trong 5 năm (2016 - 2020) xây dựng NTM, Hội CCB xã đã hiến hơn 5.000m2 đất, hoa màu để làm đường nông thôn (trị giá hơn 2 tỷ đồng). CCB xã tích cực đóng góp và vận động xây dựng hàng trăm mét đường chính, đường liên ấp, tổ, xóm và cầu bê-tông nông thôn (trị giá hàng trăm triệu đồng); vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 6 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho HV nghèo, gặp khó khăn về nhà ở. Hội còn phối hợp chặt chẽ với MTTQ, đoàn thể xã hoàn thành nhiều tiêu chí khác, góp phần quan trọng cho Mỹ An đạt 12/19 tiêu chí xã NTM.

“Hội Cựu chiến binh xã Mỹ An có nhiều mô hình tương trợ giúp đỡ hội viên khó khăn phát triển kinh tế gia đình thoát nghèo bền vững. Trong xây dựng nông thôn mới, Hội Cựu chiến binh xã có nhiều đóng góp quan trọng, cán bộ hội thể hiện tính gương mẫu đi đầu; nhiều năm liền, hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc”.

(Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thạnh Phú Nguyễn Minh Thành)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN