Cựu chiến binh xã Tiên Thủy tích cực xây dựng quê hương

26/08/2020 - 06:54

BDK - Nhiều năm liền, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc. Hội có nhiều cách làm sáng tạo giúp hội viên (HV) phát triển kinh tế gia đình và đóng góp xây dựng quê hương. Đây là một trong những đơn vị được báo cáo điển hình trong tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019.

Thi công lộ Bờ Cam do Hội Cựu chiến binh xã vận động đóng góp xây dựng.

Thi công lộ Bờ Cam do Hội Cựu chiến binh xã vận động đóng góp xây dựng.

Hội CCB xã Tiên Thủy hiện có 180 HV, sinh hoạt ở 8 chi hội các ấp. Phó chủ tịch Hội CCB xã Tiên Thủy Lê Minh Khiêm cho biết: “Ban Chấp hành Hội CCB xã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HV. Đồng thời luôn quan tâm hỗ trợ giúp HV phát triển kinh tế gia đình vươn lên khá, giàu”.

Trong học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và hội cấp trên, HV CCB xã tham gia đầy đủ (ngoại trừ 35 HV già yếu miễn sinh hoạt). Với vai trò nòng cốt, Ban Chấp hành Hội CCB xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương. Hội có 90 HV tham gia vào cấp ủy, MTTQ, các tổ chức nòng cốt tại địa phương và có nhiều đóng góp tích cực, góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. 

Cán bộ, HV CCB xã làm nòng cốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội; phối hợp với Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - nông thôn mới (NTM). Ngoài ra còn phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, Câu lạc bộ Cựu quân nhân và các đoàn thể, CCB xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ…

Cán bộ và HV phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo, giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống HV. Hội đã thành lập nhiều mô hình tương trợ như: “5 + 1” được thực hiện ở 8/8 chi hội ấp; xây dựng Quỹ đồng đội được hơn 40 triệu đồng, xoay vòng hỗ trợ cho HV gặp khó khăn; 8 dây hụi tương trợ không lời; 2 tổ tiết kiệm vay vốn với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Hội CCB xã đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây tặng 3 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, 2 nhà nghĩa tình, 3 nhà tình thương cho HV nghèo, hộ khó khăn về nhà ở (tổng trị giá 260 triệu đồng). 

Ngoài ra, Hội CCB xã đã phối hợp mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho HV và nông dân xã; giới thiệu việc làm cho con em CCB và cựu quân nhân ở các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động… Qua đó, đã giúp cho nhiều hộ HV tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên khá, giàu. Hiện tại, Hội CCB xã còn 3 hộ HV nghèo, 10 hộ HV cận nghèo.

Trong xây dựng NTM, CCB xã vận động nhân dân đóng góp xây dựng 3 cầu bê-tông và các tuyến đường giao thông trong xã dài trên 7.100m, trị giá hơn 1,53 tỷ đồng; vận động mắc mới 793 bóng đèn trên 31 tuyến đường dài 28,7km, kinh phí 438 triệu đồng. Trong đó, cán bộ và HV CCB đã tự nguyện hiến trên 1.100m2 đất, đóng góp ngày công lao động, tiền mặt (trị giá hàng trăm triệu đồng). CCB xã cũng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện Ngày Chủ nhật NTM và xây dựng nhiều tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - nghĩa tình”. 

Trong những tháng đầu năm 2020, Hội CCB xã Tiên Thủy đã vận động xây dựng được 2 đoạn đường nông thôn dài 400m, kinh phí 113 triệu đồng; tích cực vận động HV trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh đường phố để thực hiện tiêu chí số 17. “Cán bộ và HV CCB xã đều nhiệt tình, gương mẫu trong các phong trào tại địa phương, nhất là xây dựng NTM. Hội đã vận động được nhiều người dân đồng thuận hưởng ứng theo chủ trương chung, góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã NTM”, Chủ tịch UBND xã Tiên Thủy Trần Thanh Phong chia sẻ.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN