Đầu tư gần 857 tỷ đồng xây dựng đê bao ngăn mặn kết hợp với đường giao thông

26/10/2018 - 13:07

Cống đập Ba Lai đã phát huy tác dụng về kinh tế - xã hội, thủy lợi trong thời gian qua.

Cống đập Ba Lai đã phát huy tác dụng về kinh tế - xã hội, thủy lợi trong thời gian qua.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Duy Hải cho biết, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2300/QĐ-UBND, ngày 24-10-2018, phê duyệt dự án “Xây dựng đê bao ngăn mặn kết hợp với đường giao thông nối liền 3 huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú”, với tổng vốn gần 857 tỷ đồng.

Nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án sẽ thực hiện trong 2 giai đoạn 2018 - 2020 và sau năm 2020, với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 39,3km. Trong đó, giai đoạn I sẽ tập trung xây dựng đê bao ngăn mặn kết hợp với giao thông ở các khu vực đặc biệt thiết yếu tại 3 huyện với tổng chiều dài hơn 12,6km. Giai đoạn II sẽ thực hiện tiếp tại các khu vực bức thiết còn lại, với tổng chiều dài hơn 26,6km.

Mục tiêu của dự án là phòng chống thiên tai như: xâm nhập mặn, nước biển dâng, bão lũ bất ngờ… Song song đó, Dự án còn có ý nghĩa tạo hành lang giao thông thuận lợi kết nỗi giữa trung tâm kinh tế các huyện phía Đông, tạo đông lực khai thác tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh tuyến phòng thủ biên giới.

UBND tỉnh giao Ban quản lý các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Tin, ảnh: Triều Sinh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN