Gần 30% cư dân TP Vũ Hán của Trung Quốc đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2

15/05/2020 - 14:21

Ngày 14-5-2020, chính quyền thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc cho biết đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho hơn 3 triệu người trong tổng số 11 triệu dân ở thành phố này.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Chính quyền thành phố Vũ Hán triển khai chương trình xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân trong 10 ngày sau khi phát hiện ổ lây nhiễm mới kể từ khi thành phố mở cửa trở lại ngày 8-4 sau 76 ngày bị phong tỏa do dịch COVID-19. Đã có 6 ca nhiễm mới được xác nhận trong các ngày 11-5 và 12-5 ở một khu nhà thuộc quận Đông Tây Hồ. 

Ước tính có tới 3.869 ca tử vong do COVID-19 tại Vũ Hán, chiếm phần lớn tổng số 4.633 ca tử vong ở Trung Quốc đại lục. Lệnh phong tỏa thành phố đã được dỡ bỏ hoàn toàn vào đầu tháng 4 vừa qua, và người dân Vũ Hán đang dần trở lại nhịp sống thường nhật. Tuy nhiên, việc phát hiện các ca nhiễm mới tuần trước, sau hơn 1 tháng thành phố này không ghi nhận ca mắc mới, đã làm dấy lên lo ngại nguy cơ một đợt bùng phát mới.

Theo thông báo ngày 15-5 của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, trong ngày 14-5 ghi nhận thêm 4 ca mắc mới ở Trung Quốc đại lục, đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng, tăng 3 ca so với một ngày trước đó. Đáng chú ý, thêm 11 ca "ẩn" (được hiểu là những ca xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng không biểu hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19), so với 12 ca một ngày trước. Tính đến hết ngày 14-5, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 82.933 ca mắc và 4.633 ca tử vong.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích