Hàn Quốc: Có khả năng Triều Tiên ra mắt ICBM hoặc SLBM mới

08/10/2020 - 12:55

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, có khả năng Triều Tiên sẽ trình làng các loại vũ khí chiến lược mới, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hay tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

Hình ảnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Ngày 8-10-2020, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể ra mắt vũ khí chiến lược mới được phát triển, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), trong cuộc duyệt binh được nhiều người mong đợi vào tuần này nhằm tăng cường sự đoàn kết nội bộ trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Những vũ khí mới khác mà Triều Tiên có thể trình diễn là thiết bị phóng và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Cuộc duyệt binh dự kiến sẽ diễn ra ngày 10-10 để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết: "Triều Tiên dự kiến sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn và các sự kiện khác để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động trong tuần này nhằm tăng cường tình đoàn kết và củng cố hàng ngũ đứng sau đảng. Có khả năng Triều Tiên sẽ trình làng các loại vũ khí chiến lược mới, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hay tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, để thu hút sự chú ý vào thời điểm thành tựu kinh tế của nước này rất ít ỏi."

Triều Tiên có xu hướng kỷ niệm 5 năm hoặc 10 năm các ngày lễ bằng các sự kiện quy mô lớn, chẳng hạn như phóng tên lửa hoặc duyệt binh, trình diện vũ khí chiến lược mới được phát triển và các khí tài quân sự khác.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN