Hàn Quốc đặt thời hạn mục tiêu phát triển thuốc điều trị COVID-19

14/09/2020 - 21:48

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 14-9-2020 cho biết nước này đặt mục tiêu phát triển thuốc điều trị viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong năm 2020 và vaccine phòng bệnh trong năm sau.

Vaccine phòng COVID-19 được phát triển bởi công ty công nghệ sinh học Sinovac ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 16-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Vaccine phòng COVID-19 được phát triển bởi công ty công nghệ sinh học Sinovac ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 16-3-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ đánh dấu sự kiện chính thức được nâng cấp thành cơ quan độc lập, tách khỏi Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, Giám đốc KDCA Jung Eun-kyeong cam kết sẽ đưa KDCA phát triển thành một cơ quan chuyên môn, bảo vệ sự an toàn, sức khỏe của người dân trước các bệnh truyền nhiễm, các bệnh mạn tính, bệnh hiếm gặp, cũng như các vấn đề về sức khỏe do tác động của biến đổi khí hậu.

Sau khi trở thành cơ quan độc lập, nhân lực của cơ quan này sẽ được tăng từ 907 người lên thành 1.476 người, với các đơn vị trực thuộc là Viện Nghiên cứu y tế quốc gia, Viện Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia, Trung tâm Đối phó dịch bệnh, Bệnh viện Lao quốc gia, Viện Kiểm dịch quốc gia. Trong đó, Viện Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia mới được thành lập sẽ phụ trách phát triển thuốc điều trị và vaccine phòng COVID-19 theo đúng mục tiêu đề ra.

* Cùng ngày, Anh đã đạt thỏa thuận với công ty sản xuất vaccine Valneva, liên doanh giữa Pháp và Áo, đảm bảo việc mua 190 triệu liều vaccine tiềm năng phòng COVID-19 từ công ty này, trị giá 1,37 tỷ euro (1,6 tỷ USD). 

Valneva mong muốn có thể bắt đầu các cuộc thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 gồm 2 liều của mình vào tháng 12 tới. Nếu thành công, vaccine này sẽ được đưa vào thị trường vào nửa cuối năm 2021. 

Theo thỏa thuận, Valneva sẽ cung cấp cho Anh 60 triệu liều vaccine vào năm 2021 với giá 470 triệu euro (557 triệu USD). Sau đó, Anh sẽ có thêm phương án mua thêm 40 triệu liều vào năm 2022, và từ 30 đến 90 triệu liều trong giai đoạn từ năm 2023-2025, trị giá 900 triệu euro. Bên cạnh đó, Chính phủ Anh cũng cam kết đầu tư để mở rộng cơ sở sản xuất của Valneva tại Scotland, tạo điều kiện để biến nơi đây thành cơ sở sản xuất vaccine lớn. 

Anh đã đạt thỏa thuận với nhiều công ty dược phẩm để phát triển vaccine phòng COVID-19 trong đó có BioNTech, Pfizer, Janssen.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN