Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

26/06/2020 - 12:01

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 26-6-2020, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.

Đánh giá tại hội nghị, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Trịnh Văn Y cho biết: Hoạt động của hội đã đạt được những kết quả khả quan, đạt mục tiêu đề ra. 6 tháng đầu năm Hội đã vận động xây dựng và sửa chữa, nâng cấp được 74 cầu nông thôn, 6.360m lộ bê-tông, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ trên 23,8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp đất đai, cây trái, hoa màu và đối ứng của địa phương xã, huyện khoảng 5 tỷ đồng. Hội còn vận động các nhà tài trợ trao tặng quà cho người nghèo, trị giá trên 200 triệu đồng, xây dựng được 2 nhà tình thương, tặng 10 ngàn khẩu trang y tế...

Phương hướng trong 6 tháng cuối năm 2020, Hội sẽ tiếp tục bám sát quy hoạch giao thông nông thôn làm cơ sở xây dựng các xã nông thôn mới để có các dự án cụ thể. Đồng thời kiểm tra, giám sát các công trình đã triển khai, tham gia bảo trì giao thông nông thôn, phát triển hội viên cơ sở.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích