Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chuyến đi thực tế tại 3 huyện biển

14/01/2021 - 13:15

BDK.VN - Ngày 13-1-2021, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chuyến đi thực tế sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao tại 3 huyện biển Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú dành cho hội viên, phóng viên báo, đài. Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Cao Tư làm trưởng đoàn.

Tham quan Khu du lịch Người giữ rừng ở xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại.

Tham quan Khu du lịch Người giữ rừng ở xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại.

Chuyến đi thực tế sáng tạo tác phẩm báo chí đề tài tuyên truyền chủ trương của Tỉnh ủy về kinh tế biển, phát triển du lịch sinh thái biển, phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), đảm bảo quốc phòng, an ninh và thích ứng biến đổi khí hậu ở 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre.

Có 16 hội viên, phóng viên tham gia đoàn. Trong ngày, đoàn đã đến tham quan Siêu thị dừa tại Khu đô thị Hưng Phú, TP. Bến Tre. Gặp gỡ Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Phạm Hữu Toại tìm hiểu, trao đổi thông tin về thành tựu của huyện trong năm 2020 và định hướng 2021. Tham quan khu vực điện năng lượng mặt trời tại xã Thạnh Phước. Thăm công trình đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền các huyện biển Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú (đường Bắc Nam). Ghé thăm các địa điểm du lịch nổi bật ở huyện như: Khu du lịch Người giữ rừng ở xã Thạnh Phước, biển Thừa Đức, chùa Vạn Phước… Đoàn nghỉ đêm tại huyện Bình Đại.

Chuyến đi diễn ra từ ngày 13 đến 16-1-2021. Trong những ngày còn lại, đoàn tiếp tục di chuyển đến huyện Ba Tri và huyện Thạnh Phú.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN