Khai mạc Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và sơ kết quí I-2018

16/03/2018 - 10:54

BDK.VN - Sáng nay (16-3-2018), tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thể thao TP. Bến Tre, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sơ kết quí I-2018.

Chủ tọa Hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Chủ tọa Hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan, Doanh nghiệp, các Đảng ủy trực thuộc, Huyện ủy các huyện trong tỉnh đã đến dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh: Hơn nửa nhiệm kỳ qua cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của toàn hệ thống chính trị thành phố, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, trong 12 nhóm đầu việc với tổng số 44 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội.

Lãnh đạo Tỉnh ủy dự Hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Lãnh đạo Tỉnh ủy dự Hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Nửa nhiệm kỳ qua, TP. Bến Tre đã thực hiện vượt 27/44 chỉ tiêu, 5/44 chỉ tiêu đạt 100%, còn 12/44 chỉ tiêu chưa đạt. Đề án xây dựng đô thị loại II đã đạt 55/59 tiêu chuẩn, sẽ về đích trước 2 năm so với Nghị quyết. Có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nghị quyết 01 của Thành ủy về thực hiện chủ trương “5 không” tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả…

“TP. Bến Tre vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Tôi đề nghị, các đại biểu hãy nên cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để thảo luận, kiểm điểm, đánh giá một cách khách quan, thẳng thắn, cụ thể những mặt làm được, chưa được, đặc biệt là chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, giải pháp khắc phục. Xác định rõ phương hướng, giải pháp cần tập trung, dồn sức để lãnh đạo thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh.

Sáng nay, các đại biểu tiếp tục nghe Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng báo cáo tóm tắt sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo sơ kết quí I-2018. Đồng thời, gợi ý, định hướng và chia tổ thảo luận.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (16 và 17-3-2018).

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • hong van Cách đây 21 năm

    Vì sao trong ảnh bảng ghi chủ tọa mà không phải chủ trì Hội nghị, tôi nhớ chủ tọa thường dùng cho kỳ họp HĐND