Khánh thành bia và đón nhận bằng di tích cấp tỉnh

10/01/2018 - 07:54

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam (phải) trao bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Sự kiện chiến thắng Châu Hưng. Ảnh: T.Thảo

UBND huyện Bình Đại vừa tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm chiến thắng Châu Hưng, khánh thành bia và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Sự kiện chiến thắng Châu Hưng. Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ đến dự.

Đại diện Ban liên lạc Tiểu đoàn 261 GIRON báo cáo tóm tắt thành tích của Tiểu đoàn từ ngày 2-1-1961 đến ngày 30-4-1975. Tiểu đoàn tổ chức đánh giặc liên tục, có hơn 225 trận đánh lớn, tiêu diệt hơn 27 ngàn tên địch. Tiểu đoàn đã anh dũng chiến thắng trận “Ấp Bắc” oanh liệt, vang dội cả nước chấn động cả thế giới, được Nhà nước Cuba, đứng đầu là Chủ tịch Fidel Castro tặng danh hiệu GIRON cho Tiểu đoàn vào năm 1964. Tại chiến trận Châu Hưng từ ngày 4 đến 8-1-1967, Tiểu đoàn 261 GIRON và Đại đội 2 D516, C268 địa phương quân huyện Bình Đại đã tổ chức tấn công 3 trận vào đồn Châu Hưng, tiêu diệt 500 tên địch, bắt sống 25 tù binh, thu nhiều vũ khí, giải phóng một vùng rộng lớn huyện Bình Đại. Chiến thắng Châu Hưng nói lên tinh thần hợp đồng chiến đấu tốt của các lực lượng, trong đó phải kể đến nhân dân trong việc huy động xuồng ghe đưa đón bộ đội nhiều lượt qua sông đi đánh giặc và tải thương, tải đạn ra chiến trường.

Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Lê Văn Răng cho biết: Trong lịch sử oai hùng của Tiểu đoàn 261 GIRON có sự đóng góp của hơn 300 chiến sĩ là người con quê hương Bến Tre. Tại Bến Tre, Tiểu đoàn 261 GIRON đã có nhiều trận đánh ghi dấu trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Quân khu và của toàn miền Nam.

Công trình Bia chiến thắng Châu Hưng đã hoàn thành sau 1 năm xây dựng, với tổng giá trị 2,6 tỷ đồng.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân tích cực vận động vật chất xây dựng Bia chiến thắng tại xã Châu Hưng. Tiểu đoàn 261 GIRON tặng 300 kỷ niệm chương cho cán bộ chiến sĩ và gia đình liệt sĩ từng tham gia Tiểu đoàn 261 GIRON.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN