Khởi tố, tạm giam đối tượng trộm cắp tài sản

29/02/2020 - 17:26

BDK.VN - Ngày 28-2-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Huỳnh Thanh Nhã, sinh năm 1987, ngụ huyện Châu Thành, để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

  Đối tượng Huỳnh Thanh Nhã

Đối tượng Huỳnh Thanh Nhã

Làm việc tại cơ quan Công an, Huỳnh Thanh Nhã khai nhận, vào ngày 21-2-2020, Nhã đến TP. Bến Tre để tìm tài sản trộm cắp. Khi đến chợ Phường 5, Nhã phát hiện xe mô tô Sirius của anh Phan Thanh Hiền, sinh năm 1985, ngụ tại địa phương, dựng không người trông coi nên Nhã dùng đoản mang theo bẻ khoá rồi tẩu thoát.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 23-2-2020, Nhã đến siêu thị Coop Mart thuộc Phường 4, TP. Bến Tre phát hiện xe mô tô Suzuki của anh Nguyễn Xuân Hoàng Hải, sinh năm 1996, ngụ tại địa phương dựng cặp bên hông siêu thị không người trông coi. Nhã dùng đoản bẻ khoá rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngoài ra, Nhã còn khai nhận thêm trước đó đã thực hiện một vụ trộm xe mô tô tại huyện Mỏ Cày Bắc, 2 vụ trộm xe mô tô tại huyện Châu Thành, một vụ trộm xe mô tô tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Được biết Huỳnh Thanh Nhã không có nghề nghiệp, không nơi cư trú rõ ràng, là người nghiện ma tuý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Thắm - Nguyễn Đăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN