Khu phố 1, Phường 5, TP. Bến Tre: Tổ chức Đại hội đảng viên Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020

09/03/2018 - 15:32

BDK.VN - Đại hội đảng viên Chi bộ Khu phố 1, Phường 5, TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2018 - 2020 có 44/44 đảng viên dự. Đây là chi bộ được TP. Bến Tre chọn làm điểm để các ấp, khu phố còn lại rút kinh nghiệm.

Chi ủy nhiệm kỳ 2018 - 2020 ra mắt và hạ quyết tâm trước Đại hội.

Chi ủy nhiệm kỳ 2018 - 2020 ra mắt và hạ quyết tâm trước Đại hội.

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh chính trị tại khu phố có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, hộ nghèo neo đơn được quan tâm thực hiện. Đã vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 16 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo trên 13 triệu đồng (vượt chỉ tiêu giao).

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Thành ủy về thực hiện chủ trương “5 không”, khu phố đã vận động hỗ trợ khó khăn về nhà ở cho 1 hộ gia đình được vay vốn với số tiền 15 triệu đồng; triển khai thực hiện và duy trì nhiều mô hình dân vận khéo hiệu quả như: hụi tương trợ, nuôi heo đất, mô hình phòng cháy chữa cháy, vận động nhân dân tự trang bị bình chữa cháy.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2018 - 2020 với các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01 của Thành ủy, nhất là tập trung thực hiện không còn tình trạng vứt rác bừa bãi, tăng cường ý thức tự giác phòng chống trộm cắp, không phát sinh người nghiện ma túy mới và quản lý tốt mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững và nâng chất khu phố văn hóa hàng năm.

Đại hội bầu 5 đồng chí vào chi ủy chi bộ; đồng chí Trần Thị Thu Sương tái đắc cử Bí thư Chi bộ.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN