Lãnh đạo huyện Châu Thành thăm, chúc Tết cán bộ hưu trí

23/01/2021 - 13:26

BDK.VN - Ngày 23-1-2021, đoàn công tác của Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành do Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc làm trưởng đoàn đến thăm cán bộ hưu trí là lãnh đạo tỉnh, huyện đang sống trên địa bàn huyện.

Cùng đi có Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Huỳnh Thị Lợi, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Hồ Thị Lan Hương, Phó trưởng Công an huyện Đỗ Văn Tiến Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Trần Nguyễn Trúc Mai.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc thăm, chúc Tết nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Kỷ.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc thăm, chúc Tết nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Kỷ.

Đoàn đến thăm đồng chí Nguyễn Xuân Kỷ - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Trương Quốc Phong - nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Thành.

Tại mỗi nơi đến, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc đại diện đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống hiện tại của từng cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ. Thông tin một số nét nổi bật về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, ý chí tiến công trong thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2021 với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo”. Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện mong với kinh nghiệm, vốn sống, các đồng chí tiếp tục quan tâm, hiến kế giúp tỉnh, huyện có những quyết sách chiến lược đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển trong thời gian tới.

Nhân buổi thăm, chúc Tết, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Kỷ nhắn gửi đến toàn thể các bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn huyện hãy đồng lòng, quyết tâm cùng lãnh đạo huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là Nghị quyết năm 2021 với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo. Tập thể lãnh đạo huyện hãy quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như chống chủ nghĩa cá nhân.

Dịp này, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã gửi lời chúc sức khỏe, chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện hưởng mùa xuân an lành, nhiều niềm vui, sum vầy bên gia đình.

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN