Nadal ra quân thuận lợi ở Roland Garros 2020

29/09/2020 - 20:56

Hạt giống số hai Rafael Nadal mở màn hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam đất nện thứ 13 với chiến thắng 6-4, 6-4, 6-2 trước Egor Gerasimov, hôm 28-9-2020.

"Tôi đã chơi một trận khá ổn, với nhiều điểm số tốt", Nadal chia sẻ sau trận. "Tôi có nhiều cú thuận tay dọc dây chính xác. Roland Garros năm nay khác nhiều với mọi năm, nhưng không kém phần đặc biệt. Điều duy nhất tôi có thể đảm bảo là tôi sẽ ở đây và chơi thứ tennis tốt nhất có thể".

Tay vợt số hai thế giới ghi được 32 điểm winner và mắc 20 lỗi tự đánh hỏng trong trận thắng thứ 94 trên sân đất nện ở Roland Garros. Trong trận mở màn, Nadal cầm giao bóng ấn tượng khi thắng 82% điểm giao bóng một (37/45) và 65% điểm giao bóng hai (17/26).

Nadal tận dụng thành công cả năm cơ hội tạo được break-point, trước khi khép lại trận đấu sau hai giờ 5 phút.

Tay vợt Tây Ban Nha đang hướng đến mục tiêu san bằng kỷ lục 20 Grand Slam của Roger Federer. Nếu giành được danh hiệu thứ 13 ở Roland Garros, Nadal sẽ trở thành tay vợt đầu tiên chạm mốc 100 trận thắng ở giải Grand Slam đất nện.

Đối thủ ở vòng hai tiếp theo của Nadal sẽ là Mackenzie McDonald - tay vợt 25 tuổi người Mỹ đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục 4-6, 6-3, 6-3, 6-4 để đánh bại Steven Diez sau hai giờ 48 phút.

Ở một diễn biến khác, Fabio Fognini - hạt giống số 14 được dự báo có thể gây khó khăn không ít cho Nadal ở vòng bốn, đã bất ngờ bị loại trong trận ra quân bởi Mikhail Kukushkin.

Một hạt giống khác là Daniil Medvedev cũng gây thất vọng lớn khi "ngã ngựa" dưới tay của Marton Fucsovics. Sau ba giờ 17 phút, tay vợt Hungary đã hạ gục hạt giống số bốn với tỷ số 6-4, 7-6(3), 2-6, 6-1. Trong cả trận, Fucsovics thắng 70% số điểm lên lưới và ghi được 36 điểm winner.

Đây là giải đấu thứ hai liên tiếp, Daniil Medvedev - người chơi trận bán kết US Open 2020 với Dominic Thiem, bị loại ngay từ vòng một. Tuần trước, tay vợt Nga thua Ugo Humbert sau hai set ở Hamburg - giải ATP 500 sân đất nện mà Medvedev xếp hạt giống số một.

* Ở trận đấu của nữ, chủ nhân 23 Grand Slam, Serena Williams đã phải trải qua một set đầu khó khăn trước khi vượt qua đồng hương người Mỹ, Kristie Ahn với tỷ số 7-6(2), 6-0 ở vòng một, hôm 28-9-2020.

"Khác biệt lớn nhất chính là sự tự tin", Serena Williams phát biểu sau trận. "Tôi cần phải chơi với tinh thần giống như Serena trước đây. Tôi thích được thi đấu trên sân đất nện và đây mới chỉ là trận khởi đầu".

Ở ngay game cầm giao thứ hai trong trận, cựu tay vợt số một thế giới đã liên tiếp phải đối mặt với break-point. Serena Williams cứu nguy được bốn break-point nhưng đến lần thứ năm thì bất thành và bị mất game giao vào tay đối thủ.

Bốn game sau đó, kịch bản tương tự lặp lại nhưng lần này người thua là Kristie Ahn. Trước khi kéo nhau vào loạt tie-break, mỗi người bị mất thêm một game giao nữa. Thắng 7-2 sau màn đấu súng cân não, Serena Williams bước vào set tiếp theo với lợi thế lớn.

Trong set hai, chủ nhân 23 Grand Slam thắng liền ba game đỡ bóng để nhanh chóng vượt lên dẫn 5-0. Tuy nhiên, phải đến cơ hội có match-point thứ năm, Serena Williams mới khép lại được trận đấu với cú ace thứ 11 trong trận. Đây cũng là chiến thắng thứ 66 ở Roland Garros và thứ 357 ở giải Grand Slam của Serena Williams.

Serena Williams có ba lần lên ngôi vô địch Roland Garros (2002, 2013, 2015)

Serena Williams có ba lần lên ngôi vô địch Roland Garros (2002, 2013, 2015)

Sau một giờ 41 phút, cô em nhà Williams ghi được 26 điểm winner và mắc 36 lỗi tự đánh hỏng, trong đó riêng ở set đầu tiên là 28 lỗi. Còn đối thủ Kristie Ahn chỉ có 13 điểm winner và mắc 27 lỗi tương tự.

Ở vòng hai sắp tới, Serena Williams sẽ tái ngộ Tsvetana Pironkova, người thua cô cả năm lần gặp nhau trước đây, trong đó lần gần nhất ở tứ kết US Open 2020.

Dự giải nhờ vé đặc cách, tay vợt Bulgaria bất ngờ hạ Andrea Petkovic sau hai set với cùng tỷ số 6-3. Pironkova thắng 62% điểm giao bóng hai (16/26) và chuyển hóa thành công 6/8 cơ hội có break-point để giành thắng lợi chung cuộc sau 73 phút ra sân.

Cùng trong ngày, có thêm sáu hạt giống nữ đã bị loại, trong đó cái tên đáng chú ý nhất là Angelique Kerber. Cựu số một thế giới thua tay vợt 19 tuổi Kaja Juvan người Slovenia sau hai set 3-6, 3-6.

Angelique Kerber từng hai lần vào đến tứ kết Roland Garros (2012, 2018)

Angelique Kerber từng hai lần vào đến tứ kết Roland Garros (2012, 2018)

Trong cả trận, số điểm winner của chủ nhân ba danh hiệu Grand Slam chỉ bằng một nửa đối thủ (15 điểm), trong khi số lỗi tự đánh hỏng lại gấp đôi (30 lỗi).

chủ nhân 23 Grand Slam, Serena Williams đã phải trải qua một set đầu khó khăn trước khi vượt qua đồng hương người Mỹ, Kristie Ahn với tỷ số 7-6(2), 6-0 ở vòng một, hôm 28-9-2020.

Trọng Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN