Năm 2019, công nhận 135 mô hình dân vận khéo cấp tỉnh

31/12/2019 - 21:08

BDK.VN - Chiều 31-12-2019, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thị Thủy chủ trì hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2020.

Các tập thể nhận bằng khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Các tập thể nhận bằng khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Năm 2019, công tác dân vận tiếp tục được cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị quan tâm thực hiện. 

Chính quyền các cấp tiếp tục thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” thành các chủ trương, chính sách phù hợp, đáp ứng quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh của tỉnh.

Năm 2019, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết đề ra, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức khá cao (tăng 0,17% so cùng kỳ).

Người đứng đầu ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, chỉ đạo quán triệt, giáo dục cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân có bước đổi mới theo hướng thống nhất.

 UBND tỉnh, huyện, thành phố đã tăng cường chỉ đạo nắm tình hình và xử lý các tình huống công dân tham gia khiếu kiện vượt cấp.

Công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình đảm bảo theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, phát huy vai trò giám sát của nhân dân tại địa phương”.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có sự chuyển biến tích cực.

Nội dung “Ba không, ban nên, ba cần” đã được thực hiện khá đồng bộ đến tận UBND xã, phường, thị trấn.

Từ đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong phát huy dân chủ, xây dựng chính quyền, quản lý hành chính được triển khai thực hiện có hiệu quả. 

Với chủ đề “bứt phá về đích” năm 2020, để công tác dân vận tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp đề nghị các địa phương khi xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cần quán triệt theo tinh thần trên, chọn nhiệm vụ trọng tâm để bứt phá. Quan tâm nắm tình hình tư tưởng, chuẩn bị nhân sự và tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp. 

Ban Dân vận các cấp quan tâm thực hiện tốt việc phối hợp trong vận động, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân trong các phong trào cách mạng tại địa phương như Ngày Chủ Nhật nông thôn mới, thực hiện các phần việc hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới ...

Tiếp tục phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2020 với chủ đề Dân vận khéo, quan tâm xây dựng nhân rộng các mô hình thiết thực, gắn liền với thực tế của địa phương.

Dịp này, Ban tổ chức hội nghị đã công bố quyết định công nhận 135 mô hình đạt tiêu chí mô hình dân vận khéo cấp tỉnh. Công bố và trao bằng khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho 5 tập thể thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân vận năm 2019.

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN