Quân khu 9 kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2020 tại Bến Tre

12/11/2020 - 12:14

BDK.VN - Đoàn công tác Quân khu 9 do thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2020 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre.

Đoàn kiểm tra thực tế khu cách ly công dân tại Trung đoàn 895.

Đoàn kiểm tra thực tế khu cách ly công dân tại Trung đoàn 895. 

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Ðại tá Võ Văn Hội - Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Phối hợp với Công an, Biên phòng tổ chức tuần tra được gần 75.900 cuộc, có trên 257.700 lượt đồng chí tham gia; giao quân cho các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tập huấn, huấn luyện, hội thi, hội thao, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt chỉ tiêu theo kế hoạch. Công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần - kỹ thuật luôn được quan tâm thực hiện tốt, đi vào nền nếp và có chiều sâu.

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã kiểm tra thực tế khu đóng quân của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giồng Trôm và kiểm tra khu cách ly công dân tại Trung đoàn 895 thuộc ấp Bình xuân, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre. Đồng thời lưu ý, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng; đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đặc biệt là đảm bảo tốt công tác tiếp nhận và cách ly an toàn các công dân từ quốc gia có dịch về cách ly tại Bến Tre theo đúng hướng dẫn cấp trên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2020.

                                      Tin, ảnh: Bùi Linh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN