Quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ Vì người nghèo

06/11/2020 - 06:58

BDK - Công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ Vì người nghèo (VNN) và thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2020 được các cấp MTTQ Việt Nam tỉnh, các thành viên quan tâm, đảm bảo thực hiện đúng quy chế. Nhiều tổ chức, cá nhân, công ty, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và người dân trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng hoạt động gây quỹ. Qua đó, đã góp phần rất lớn trong thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây nhà  tình thương cho hộ nghèo huyện Ba Tri.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây nhà  tình thương cho hộ nghèo huyện Ba Tri.

Tích cực ủng hộ quỹ

Năm 2019, qua phát động Tháng cao điểm VNN đã có 39 tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ quỹ và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền trên 443 tỷ đồng. Trong đó, đăng ký ủng hộ Quỹ VNN 8,5 tỷ đồng, thực hiện an sinh xã hội 435 tỷ đồng. Tính từ tháng 10-2019 đến ngày 30-9-2020, quỹ VNN cấp tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ của 128 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với số tiền 9,4 tỷ đồng. Kết quả thực hiện an sinh xã hội là 650 tỷ đồng. Nếu so với đăng ký thì Quỹ VNN thu vượt 9 tỷ đồng, thực hiện an sinh xã hội vượt 215 tỷ đồng.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, qua tổ chức vận động nổi bật là các đơn vị, tổ chức, cá nhân: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Quỹ Tấm lòng vàng, Chi hội Tán trợ quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang, Bến Tre, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre, các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh, gia đình cố Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Khánh, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh, các tổ chức tôn giáo, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Ban vận động Quỹ VNN các huyện, thành phố. Tính từ tháng 10-2019 đến 9-2020, toàn tỉnh thu được tổng cộng 39,703 tỷ đồng.

Sử dụng đúng mục đích

Theo Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh, từ nguồn quỹ vận động, Ban vận động Quỹ VNN các cấp tiến hành chi các hoạt động hỗ trợ như hỗ trợ người nghèo thực hiện sinh kế thoát nghèo bền vững, xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, xây cầu đường giao thông nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, tặng học bổng, học phẩm cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, khám chữa bệnh, tặng quà Tết với tổng số tiền 35,8 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh đã chi từ Quỹ VNN kết hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đã hỗ trợ 70 hộ nghèo thực hiện sinh kế, xây dựng 3 nhà tình nghĩa, 156 nhà tình thương, 2 cầu giao thông nông thôn.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng số quy thành tiền trên 5 tỷ đồng như trao 2.691 suất học bổng, học phẩm; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 3.500 người và trao 5.850 phần quà cho người nghèo và gia đình chính sách gặp khó khăn. Thông qua đó, góp phần hỗ trợ người nghèo có thêm điều kiện để thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Theo thống kê, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019, toàn tỉnh còn 18.185 hộ nghèo, chiếm 4,59%, giảm 5.284 hộ và 16.367 hộ cận nghèo, chiếm 4,31%, giảm 1.338 hộ.

Cũng từ nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và người dân với tổng trị giá trên 650 tỷ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ trên 1.886 hộ nghèo thực hiện sinh kế thoát nghèo bền vững, xây dựng 224 nhà tình nghĩa, 179 nhà tình thương, xây mới 846 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, mái ấm công đoàn, mái ấm tuổi già, nhà tình bạn, nhà khăn quàng đỏ; sửa chữa 18 căn, xây mới 245 cầu, 74km đường giao thông nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất 4.210 cây, con giống, tặng trên 23 ngàn suất học bổng, học phẩm, 456 chiếc xe đạp, 302 ngàn quyển tập cho học sinh, sinh viên. Tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 49.614 lượt người, tặng 59.638 phần quà, hỗ trợ 130 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật. Riêng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các thành viên đã vận động tặng trên 110 ngàn phần quà cho gia đình chính sách khó khăn, mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền trên 41 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động, tiếp nhận và phân bổ 4.520 phần quà với tổng số tiền 3,3 tỷ đồng. Có 30.520 hộ nhận từ 2 - 3 phần quà.

“Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ Quỹ VNN để tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Phấn đấu năm 2021, Quỹ VNN vận động 10 tỷ đồng. Từ nguồn vận động ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, phát triển sinh kế đối với các hộ đủ điều kiện. Tập trung phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả. Vận động thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2020 - 2024. Tuyên truyền, vận động một bộ phận người nghèo có điều kiện thoát nghèo, tự thân vươn lên thoát nghèo, tránh trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân”, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh cho biết.

Bài, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN