Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Philippines vượt 150.000

14/08/2020 - 23:35

Số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Philippines đã tăng lên tới 153.660 ca sau khi Bộ Y tế (DOH) nước này thông báo thêm 6.216 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày 14-8-2020.

Bệnh nhân COVID-19 hiến huyết tương sau khi bình phục tại bệnh viện ở Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Bệnh nhân COVID-19 hiến huyết tương sau khi bình phục tại bệnh viện ở Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

DOH cho biết, trong 24 giờ qua, thủ đô Manila là địa phương ghi nhận số ca mới mắc COVID-19 cao nhất trên cả nước với 3.848 ca. Trong khi đó, với 16 ca tử vong mới, tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Philippines hiện là 2.442.

Xét ở khía cạnh tích cực, tổng số bệnh nhân COVID-19 phục hồi tại quốc gia Đông Nam Á này đã tăng lên 71.405 người sau khi có thêm 1.038 bệnh nhân khỏi bệnh.

Phát biểu họp báo trực tuyến, Thứ trưởng Y tế, bà Maria Rosario Vergeire, nêu rõ gần 114.000 công dân Philippines trong độ tuổi lao động (từ 20 - 55 tuổi) mắc COVID-19 và các trường hợp này có thể được xem là một nguồn lây lan dịch bệnh trong nước, cùng các ca bệnh nhập cảnh khác.   

Trước đó, DOH xác nhận bộ này đang giám sát tổng cộng 1.107 ổ dịch COVID-19 trên cả nước. Chỉ riêng tại thủ đô Manila, có 17 ổ dịch trong cộng đồng, tại các công sở và các cơ sở y tế. Ngoài ra, 105 phòng xét nghiệm COVID-19 trên cả nước đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho tổng cộng 1,8 triệu người kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào đầu tháng 1 cho tới nay.    

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngày 14-8, Chính phủ Philippines đã quyết định lùi thời gian khai giảng năm học mới thêm 6 tuần, đồng thời chuẩn bị cải tạo các phòng học thành các cơ sở cách ly.      

Bộ Giáo dục Philippines thông báo kế hoạch khai giảng năm học mới sẽ lùi tới ngày 5-10, viện dẫn lệnh phong tỏa mới nhất tại thủ đô Manila và việc 4 vùng phụ cận gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới cho các trường vùng sâu vùng xa. 

* Tại Indonesia, cùng ngày, Bộ Y tế nước này ghi nhận thêm 2.307 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 53 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại nước này lên lần lượt là 135.123 và 6.021.  

Cũng theo bộ trên, đã có thêm 2.060 bệnh nhân COVID-19 bình phục và xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân phục hồi lên 89.618. 

Hiện dịch bệnh đã lây lan ra tất cả 34 tỉnh thành ở Indonesia. Đặc biệt, trong 24 giờ qua, thủ đô Jakarta ghi nhận 538 ca bệnh mới, Đông Java - 418 ca mới, Tây Java - 361 ca mới.

* Liên quan tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế và giáo dục y khoa Iran thông báo nước này ghi nhận thêm 2.501 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại quốc gia Trung Đông lên 338.825 người. 

Ngoài ra, với 169 ca tử vong mới, tổng số bệnh nhân không qua khỏi tại nước này hiện tăng lên mức 19.331 ca. 

Ở chiều hướng tích cực, đã có tổng cộng 293.811 bệnh nhân bình phục. Ngoài ra, các cơ sở y tế đã tiến hành được 2.812.488 xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên toàn lãnh thổ Iran tính đến ngày 14-8. 
Hiện có 26-31 tỉnh tại Iran thuộc diện hoặc có nguy cơ cao hoặc cần hết sức đề phòng lây nhiễm dịch bệnh.    

* Tại Nhật Bản, ngày 14-8, chính quyền thủ đô Tokyo thông báo có thêm 389 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Số ca nhiễm mới này đã lần đầu tiên vượt 300 ca mắc COVID-19/ngày tính từ hôm 9-8 vừa qua 

Giới chức y tế cho biết các bệnh nhân dưới 40 tuổi chiếm 62% trong 389 ca mới nói trên, trong khi số ca bệnh nặng tăng 3 trường hợp lên 24.

Trước tình hình trên, Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike một lần nữa hối thúc người dân ở nhà trong suốt kỳ nghỉ O-Bon đang diễn ra nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN