Tân Xuân phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại V trong năm 2020

28/08/2020 - 06:59

BDK - Tân Xuân có 9 ấp, 3.472 hộ dân, 14.398 nhân khẩu với 124 tổ nhân dân tự quản. Xã hiện còn 167 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,19%, 276 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 8,59%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 50 triệu đồng/năm.

Thi công huyện lộ 173 đoạn qua xã Tân Xuân.

Thi công huyện lộ 173 đoạn qua xã Tân Xuân.

Là xã trọng điểm nằm ở cánh Tây của huyện Ba Tri, có 3.000ha diện tích lúa, trong những năm gần đây, xã thực hiện phương châm gieo trồng 2 vụ lúa ăn chắc, sản lượng bình quân hàng năm đạt 4,5 tấn/ha.

Phong trào cải tạo vườn tạp, chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao đã được người dân hưởng ứng tích cực. Chỉ trong những tháng đầu năm 2020, có 52 hộ đăng ký chuyển đổi gần 8ha đất lúa, giồng tạp sang trồng cây ăn trái như bưởi da xanh, mít, ổi, mãng cầu… hoặc trồng cỏ để chăn nuôi bò. Đàn bò của xã hiện có hơn 8.346 con, đạt 104,45% so với Nghị quyết nhiệm kỳ. Diện tích vườn dừa tăng thêm gần 16,7ha, nâng diện tích hiện có đạt gần 60ha.

Xã có diện tích nuôi thủy sản khá lớn với gần 200ha nuôi tôm, cá các loại. Đoàn tàu đánh bắt có 22 tàu với tổng công suất 3.743CV, sản lượng khai thác đạt hơn 1.800 tấn/năm thủy sản các loại (vượt 229,8% Nghị quyết nhiệm kỳ).

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ có bước phát triển vượt bậc, toàn xã có 744 cơ sở sản xuất, tăng 58 cơ sở. Thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, địa phương đã vận động chuyển 2 doanh nghiệp, xây dựng 2 mô hình thanh niên khởi nghiệp.

Những năm gần đây, xã quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, bộ mặt đô thị - nông thôn mới. Địa phương đã đầu tư xây dựng mới 4 cầu, thực hiện bê-tông hóa 4 tuyến đường có tổng chiều dài 1.770m. Tuyến đường ĐA 01 liên ấp Tân Hòa - Tân An, có chiều dài hơn 1,5km đang được thi công bê-tông hóa. Xây dựng và được công nhận 1 tuyến đường văn minh.

Đến nay, Tân Xuân đạt 53/59 tiêu chí đô thị loại V, dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ công nhận đạt chuẩn đô thị. Trong xây dựng nông thôn mới, địa phương đạt cơ bản 13/19 tiêu chí. “Hai dự án quan trọng đi qua địa bàn xã và có tính quyết định để góp phần làm cho bộ mặt đô thị và nông thôn mới của địa phương khởi sắc hơn là Dự án Huyện lộ 173 - đoạn đi qua xã có chiều dài hơn 1km và Dự án Đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền các huyện biển Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú (gọi tắt là Dự án Bắc - Nam). Đây cũng là tuyến đường nội thị của đô thị Tân Xuân.

“Đến nay, công tác triển khai quán triệt, học tập nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ đã được triển khai học tập, quán triệt đến với từng cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Riêng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đã được cụ thể hóa và ban hành 1 nghị quyết và 4 kế hoạch. Trong đó, có kế hoạch chuyên đề về xây dựng Tân Xuân đạt chuẩn đô thị loại V và xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2023” - Chủ tịch UBND xã Tân Xuân Trần Văn Nở cho biết.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN