Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo Tết Tân Sửu an lành

20/01/2021 - 13:24

BDK.VN - Sáng 20-1-2021, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tại điểm cầu Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Oanh, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và một số cán bộ y tế tỉnh tham dự.

Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Oanh chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Oanh chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Quản lý, khám chữa bệnh lần lượt cập nhật các nội dung về: Công tác quản lý nhập cảnh tại cửa khẩu; công tác giám sát, xét nghiệm Covid-19; công tác cách ly y tế trong phòng chống dịch Covid-19; công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở khám chữa bệnh.

Đại biểu ở tỉnh Tây Ninh, Hậu Giang, Hải Phòng, Sơn La, Cao Bằng chia sẻ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Theo nhận định của Bộ Y tế, dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới, nhiều nước của các châu lục từ châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Á… buộc phải duy trì hoặc áp đặt trở lại biện pháp phong tỏa.

Tại Việt Nam, tình hình dịch vẫn được kiểm soát. Tuy nhiên, các trường hợp nhập cảnh vẫn ghi nhận từ các chuyến bay giải cứu. Nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép không được phát hiện hoặc phát hiện muộn. Đặc biệt, thời điểm này sắp tới Tết Nguyên đán, việc đi lại, nhu cầu về nước của công dân rất lớn. Do đó, nguy cơ ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 luôn hiện hữu.

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị: Các đơn vị, địa phương cần tiếp tục và tăng cường biện pháp theo chiến lược xuyên suốt từ ban đầu: Ngăn chặn - phát hiện - cách ly- khoanh vùng dập dịch - điều trị hiệu quả; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tiếp tục duy trì các biện pháp giám sát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trong cộng đồng; tăng cường kiểm soát và quản lý người nhập cảnh. Rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức bàn giao, tiếp nhận và đưa đón người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú tiếp tục theo dõi, giám sát y tế 14 ngày kể từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly. Cách ly tại nhà phải có biển báo khu vực cách ly.

Tất cả địa phương phát động cao trào: Người dân đón người thân về nước ăn Tết phải có khai báo chính quyền địa phương. Tăng cường tuyên truyền đến người dân, nhất là người dân có người thân ở nước ngoài không nên trở về nước theo lời giới thiệu mời gọi của các đường dây, trang mạng đưa đón người trốn cách ly phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời tạo điều kiện đảm bảo lo Tết cho công dân nơi cách ly trong những ngày Tết.

Đối với địa phương có đường biên giới phải tăng cường phối hợp giữa quân đội, công an, biên phòng để chủ động phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN