Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

06/08/2013 - 18:22
Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bìa phải) tặng quà hộ nạn nhân chất độc da cam.

Nhân kỷ niệm 52 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2013), ngày 6-8-2013, bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, bác sĩ Tạ Thị Chung, ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bà Lê Thị Thanh Vân - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã đến thăm và tặng quà nạn nhân chất độc da cam ở huyện Giồng Trôm và Châu Thành.

Đó là em Phạm Văn Bẩm (xã Hưng Lễ) bị dị tật dị dạng, tay chân co quắp không đi lại được; Nguyễn Ngọc Hân (xã Long Mỹ) bị dị tật tay chân bẩm sinh; Nguyễn Văn Xarel bị dị tật dị dạng bẩm sinh (xã Thạnh Phú Đông). Tại các nơi đến thăm ở huyện Giồng Trôm, đoàn đã chia sẻ những khó khăn mà các nạn nhân và gia đình đang phải gánh chịu, động viên các gia đình cố gắng vượt qua để vươn lên trong cuộc sống; đồng thời, hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà Nhà nuôi dưỡng trẻ bán trú tại xã Phú Đức (Châu Thành) và tặng 20 suất quà cho các cháu; tặng 10 hộ nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn (5 triệu đồng/hộ). Tổng kinh phí tặng quà và xây nhà ở gần 250 triệu đồng, do Hội vận động các nhà hảo tâm đóng góp.

Tin, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN