Thới Thuận đạt chuẩn xã nông thôn mới

14/10/2018 - 20:20

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao bằng công nhận xã nông thôn mới Thới Thuận. Ảnh: T.Lập

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao bằng công nhận xã nông thôn mới Thới Thuận. Ảnh: T.Lập

Ngày 14-10-2018, UBND huyện Bình Đại long trọng tổ chức lễ công bố xã Thới Thuận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đến dự có Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện, xã qua các thời kỳ, các sở, ngành tỉnh và đông đảo nhân dân xã Thới Thuận.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến tháng 9-2018, Thới Thuận được công nhận đạt 19 tiêu chí NTM. Sau 7 năm xây dựng, Thới Thuận đã huy động trên 137 tỷ đồng để đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, đáng ghi nhận là nguồn đóng góp của nhân dân địa phương trên 33 tỷ đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 20,8 triệu đồng/người (năm 2011) lên 42,33 triệu đồng/người (năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,46%.

Phát biểu tại buổi lễ công nhận, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập ghi nhận và đánh giá cao kết quả sau 7 năm Thới Thuận nỗ lực đạt được, nhất là sự đoàn kết chung sức, chung lòng và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, toàn quân và dân xã nhà. Đây là xã biển đầu tiên của huyện đạt chuẩn NTM. “Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục quan tâm nâng chất các tiêu chí còn đạt thấp, có kế hoạch xây dựng để Thới Thuận sớm đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu và đô thị loại V vào năm 2020” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập lưu ý.

T. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN