Thông qua kế hoạch đầu tư Phố đêm xứ Dừa

18/08/2020 - 19:32

BDK - Sau nhiều lần họp lấy ý kiến người dân về phương án thực hiện “Phố đêm xứ Dừa”, UBND TP. Bến Tre tổ chức thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng “Phố đêm xứ Dừa” tại xã Mỹ Thạnh An.

Theo đó, dự kiến tổng diện tích khu vực lập phương án là 14.254m2. Với các khu vực: Khu vực 1 là “Không gian Dừa”, đường Đại lộ Đồng Khởi, xã Mỹ Thạnh An; với diện tích gần 11.787m2 (đoạn từ cầu Cái Cối đến vòng xoay cầu An Thuận). “Không gian Dừa” gồm một số công trình chính như: khu cà phê máy lạnh, khu vực bể nước và bậc tam cấp hiện hữu giữa công viên Cái Cối, cải tạo hành lang ven sông, bổ sung thêm các đường dẫn phía ngoài hàng bần tại vị trí quảng trường về hướng công trình cống ngăn mặn đang thi công tạo đường kết nối công viên Cái Cối với khu vực công viên bờ Nam. Khu bán hàng lưu niệm, các đặc sản của địa phương và khu sinh hoạt của Hội Sinh vật cảnh Bến Tre, trưng bày các hiện vật của hội viên để làm sinh động khu vực như các cây bonsai, cây kiểng cổ, các loại chim cảnh.

Khu vực 2 “Phố ẩm thực đêm” gồm một phần công viên bờ Nam sông Bến Tre (đoạn từ cầu Cái Cối đến ngã ba Kaly, đường Âu Cơ, xã Mỹ Thạnh An; với diện tích 2.467m2, bao gồm: lối đi sát bờ sông để người dân ngắm cảnh; khu vực ẩm thực nhanh, khu vực ẩm thực đặc trưng, khu vực gian hàng lưu niệm, thời trang, khu vực không gian nghệ thuật đường phố, sân khấu ngoài trời. Khu vực cầu tàu: đón trả khách du lịch và xuống các thuyền ẩm thực trên sông.

Được biết, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Ngôi Sao Biển Sài Gòn, ước tính tổng vốn đầu tư cho dự án khu “Phố đêm xứ Dừa” là 30 tỷ đồng, trong đó phần nâng cấp hạ tầng sẽ chiếm khoảng 40% vốn đầu tư, chia làm 2 giai đoạn tương ứng với tiến độ thi công dự án cống ngăn mặn nối với công viên bờ Nam. Dự án khu “Phố đêm xứ Dừa” nhằm tạo điểm nhấn, thu hút và giữ chân du khách khi đến với TP. Bến Tre.

T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN