Thừa Đức khai thác tiềm năng kinh tế biển - du lịch

01/06/2020 - 07:08

BDK - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thừa Đức tập trung khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển - du lịch, xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM), xã vững mạnh trong khu vực phòng thủ và hướng tới xã NTM nâng cao vào năm 2030.

Thu hoạch nghêu giống tại bãi biển Thừa Đức.

Thu hoạch nghêu giống tại bãi biển Thừa Đức.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá

Thừa Đức là xã ven biển của huyện Bình Đại, có tiềm năng về kinh tế biển, trên 4.000ha nuôi thủy sản các loại, có 338 phương tiện đánh bắt thủy sản hoạt động thường xuyên. Xã có Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông với diện tích bãi nghêu trên 200ha, giải quyết  việc làm cho hàng chục ngàn lao động.

Chủ tịch UBND xã Thừa Đức Phạm Hoàng Long cho biết: “Thừa Đức thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì, từng bước chuyển dịch và phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm, tăng 16 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ”.

Nhiệm kỳ qua, xã đã từng bước chuyển đổi diện tích nuôi tôm bán thâm canh 463ha sang mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn (công nghệ cao), mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng sản lượng thủy sản các loại đạt hơn 26,7 ngàn tấn (đạt 119% nghị quyết). Xã tiếp tục duy trì diện tích 448ha đất trồng hoa màu xoay vòng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, với sản lượng đạt trên 152 ngàn tấn (đạt 141% nghị quyết). Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, với hơn 350 cơ sở sản xuất, dịch vụ; đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 1,8 ngàn lao động.

Xã đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với tổng nguồn vốn hơn 75 tỷ đồng (trong đó, mạnh thường quân và nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng). Nhiều công trình thủy lợi, giao thông quan trọng được triển khai thực hiện phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương. Dự án điện gió trên địa bàn cũng được triển khai thực hiện.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa - nông thôn mới được quan tâm. Xã đầu tư hơn 29 tỷ đồng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; xây dựng 38 nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách; đầu tư hàng trăm triệu đồng cho công tác an sinh xã hội.

Quyết tâm thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Thừa Đức đề ra mục tiêu tổng quát: Phát huy tinh thần đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Tập trung khai thác tốt nội lực, tạo môi trường thu hút đầu tư, tranh thủ sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Xã xác định nông nghiệp và ngư nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ lực của địa phương; phát triển kết cấu hạ tầng tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, phục vụ dân sinh. Giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng xã vững mạnh trong khu vực phòng thủ. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng MTTQ và các đoàn thể thật sự vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên mọi mặt đời sống xã hội.

Đảng bộ xã đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng. Trong đó, xây dựng đạt chuẩn xã NTM vào năm 2022, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. 

Đảng bộ xã Thừa Đức đưa ra 3 nhiệm vụ đột phá: Hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, các công trình phục vụ dân sinh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Khai thác tốt tiềm năng du lịch biển, gắn với du lịch sinh thái rừng ngập mặn và tham quan điện gió. Nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ hợp tác, xây dựng thành công hợp tác xã nông nghiệp về sản xuất rau màu an toàn.

“Với phương châm hành động xuyên suốt: “Đoàn kết - năng động - đổi mới - bứt phá”, Đảng bộ, nhân dân xã Thừa Đức phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

(Bí thư Đảng ủy xã Thừa Đức Trần Trung Kiên)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN