Tiên Thủy gặp khó trong giải quyết rác thải

30/06/2019 - 19:44

Trạm trung chuyển rác tại ấp Tiên Đông Thượng ngập tràn rác ra cả lòng đường.

Trạm trung chuyển rác tại ấp Tiên Đông Thượng ngập tràn rác ra cả lòng đường. 

Hiện nay, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành đang gặp khó trong giải quyết rác thải, nhất là ở khu vực chợ. Rác thải bị ứ đọng, không thể chở đi hết đã gây ô nhiễm môi trường.

Khu vực ấp Chánh (gần cây xăng chợ Tiên Thủy) đã tập trung rất nhiều thùng rác để bên lề đường và dưới lòng đường. Mùi hôi thối từ rác bốc lên đã gây khó chịu cho nhiều người và mất vẻ mỹ quan đô thị.

Theo ý kiến của nhiều người dân địa phương, xe thu gom rác lại không chở rác đi hết mà chỉ thu gom theo kiểu cầm chừng. Do vậy, khu vực chợ thường xảy ra ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND xã Tiên Thủy Nguyễn Anh Quốc cho rằng: “Tiền thu phí vệ sinh không đủ để chi trả cho Công ty cổ phần Công trình đô thị tỉnh. Xã hợp đồng với công ty vận chuyển tính theo đơn vị tấn, mỗi tháng khoảng 35 triệu đồng. Tuy nhiên, vào mùa mưa thì chi phí tăng cao do rác nặng hơn. Hiện xã còn nợ công ty hơn 260 triệu đồng”.

Hiện tại, người dân Tiên Thủy rất mong ngành chức năng quan tâm hỗ trợ, sớm giải quyết tình trạng rác ứ đọng tại xã.

Tin, ảnh: D.T.T.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN