Tiếp tục quan tâm chăm lo cho người lao động

31/12/2020 - 19:53

BDK - Chiều 31-12-2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2021.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, đại diện ban, ngành tỉnh, đại diện công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, và các tập thể nhận cờ thi đua, bằng khen năm 2020 đến dự.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến trao tặng cờ thi đua cho các tập thể.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến trao tặng cờ thi đua cho các tập thể.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đầu việc theo chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2020 Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Trong 12 chỉ tiêu lớn, có 3 chỉ tiêu vượt, 8 chỉ tiêu đạt 100%, 1 chỉ tiêu đạt 37,5%. Hiệu quả hoạt động công đoàn ngày càng nâng lên, tập trung hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo cho đoàn viên và người lao động…

Năm 2021, với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thống nhất triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm; gắn với  bám sát Nghị quyết 2021 của Tỉnh ủy, các chỉ tiêu do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, công tác chăm lo cho người lao động, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm…

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận sự nỗ lực và kết quả đạt được của cả hệ thống công đoàn. Về chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cần bám sát tinh thần Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy và Chỉ thị về thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025. Tập trung phát triển tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tổ chức chu đáo “Tết sum vầy” năm 2021 cho công nhân lao động, đảm bảo thực hiện nghiêm phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Công đoàn phối hợp triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đại diện người lao động ký thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động theo chiều hướng có lợi hơn cho người lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng kỷ niệm chương của Bộ Công an cho 1 cá nhân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; LĐLĐ tỉnh trao tặng cờ thi đua cho 6 tập thể và bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN