Tin an ninh trật tự ngày 6-1-2021

06/01/2021 - 19:05

* Khoảng 12 giờ 30, ngày 5-1-2021, Công an huyện Thạnh Phú phối hợp Công an thị trấn Thạnh Phú tổ chức tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đến khu vực thuộc Khu phố 1, thị trấn Thạnh Phú phát hiện một nam thanh niên đang điều khiển xe mô tô biển số 71C3-158.69 có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra .

Đối tượng Võ Minh Tâm cùng tang vật. Ảnh: Đăng Nguyên

Đối tượng Võ Minh Tâm cùng tang vật. Ảnh: Đăng Nguyên

Qua kiểm tra, người điều khiển xe tên Võ Minh Tâm, sinh năm 1996, thường trú Khu phố 2, thị trấn Thạnh Phú. Đồng thời lực lượng công an phát hiện trên người đối tượng có 1 nỏ thủy tinh hình mỏ vịt và 2 túi nylong bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, cùng số tiền 10 triệu đồng. Qua làm việc, Tâm khai nhận chất tinh thể màu trắng nêu trên là ma túy tổng hợp, có trọng lượng khoảng 5gram.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Phú đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đăng Quyên

* Ngày 5-1-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Phú ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Phương (Phương Ghẻ), sinh năm 1988, ngụ xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 21 giờ, ngày 28-12-2020, Công an huyện Thạnh Phú phối hợp Công an xã Đại Điền tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phát hiện một nam thanh niên đang điều khiển xe đạp có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra . Qua kiểm tra, xác định người điều khiển xe là Nguyễn Hoàng Phương, trên người đối tượng có 2 gói ma túy đá.

Được biết Phương có 1 tiền án vào năm 2012 về tội “Trộm cắp tài sản”; năm 2019, Phương bị Công an xã Đại Điền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 15-3-2020, Phương tiếp tục trộm cắp tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Phú khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong thời gian chờ xét xử, Nguyễn Hoàng Phương tiếp tục phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạnh Phú đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đăng Quyên

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Đạt, sinh năm 1972, đăng ký thường trú Khu phố 2, thị trấn Bình Đại; Mai Xuân Trường, sinh năm 1975, ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại và Hà Tường, sinh năm 1970, ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại về tội “đánh bạc”; đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can này.

Trước đó, ngày 26-11-2020, Trường, Đạt và Tường đến chòi tôm của anh Trương Văn Cường, ngụ ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc. Tại đây, Trường rủ Đạt và Tường chơi đánh bài tiến lên ăn thua bằng tiền. Cả 3 người chơi ăn thua mỗi ván từ 25 đến 50 ngàn đồng. Đến 16 giờ 10 cùng ngày thì bị Công an xã Đại Hòa Lộc bắt quả tang.

Lực lượng Công an tạm giữ tại hiện trường 1 bộ bài tây, số tiền 5,5 triệu đồng và các đối tượng giao nộp số tiền 9,7 triệu đồng mang theo trên người. Trần Văn Đạt đã bị Công an huyện Bình Đại xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “đánh bạc” vào tháng 2-2019.

Qua quá trình điều tra, xác định hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội “đánh bạc”, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại đã ra quyết định khởi tố đối với Mai Xuân Trường, Trần Văn Đạt và Hà Tường để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Trần Thắng

* Vào lúc 2 giờ 10, ngày 6-1-2021, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra quán karaoke phòng trà Lam Sơn, thuộc xã Sơn Đông, TP.  Bến Tre.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nguyễn Đăng

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nguyễn Đăng

Tại thời điểm kiểm tra có 2 phòng karaoke vip 2 và vip 3 đang hoạt động, trong đó có 22 khách (gồm 11 nam và 11 nữ) có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, kết quả có 19 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc bàn giao cho Công an TP. Bến Tre xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Đăng

* Trước đó, vào lúc 22 giờ 30, ngày 5-1-2021, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra quán karaoke Nhớ Mãi 2, thuộc xã Sơn Định, huyện Chợ Lách.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng hát số 1 đang hoạt động, trong đó có 5 khách (gồm 3 nam, 2 nữ) có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, kết quả có 4 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc bàn giao cho Công an huyện Chợ Lách xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Nguyễn

* Ngày 6-1-2021, Công an huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị triển khai công tác Công an năm 2021. Đến dự có Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê.

Trao danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể. Ảnh: Minh Mừng

Trao danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể. Ảnh: Minh Mừng 

Năm 2021, Công an huyện kiên quyết kéo giảm tội phạm và các điều kiện, nguy cơ phát sinh tội phạm; phấn đấu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội từ 5% trở lên so với năm 2020; 100% tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt từ 80% trở lên, án rất nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5% đến 10% so với năm 2020...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương yêu cầu: Thời gian tới, lực lượng công an toàn huyện tập trung triển khai đồng bộ phương tiện, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước và địa phương, trọng tâm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Dịp này, có 155 tập thể, cá nhân được khen thưởng với thành tích đạt các danh hiệu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.

Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN