Tin hoạt động các huyện ngày 19-6-2019

19/06/2019 - 22:00

BDK.VN - Ngày 19-6-2019, trên địa bàn các huyện diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh đang gặp khó khăn về nhà ở; ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019; tuyên dương học sinh đạt thành tích trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2018-2019; tập huấn điều tra, cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2019…

* Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh gồm: bà Trần Thị Thanh Lam - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, ông Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp đơn vị tài trợ, cùng lãnh đạo xã Phong Mỹ bàn giao căn nhà tình nghĩa cho hộ ông Nguyễn Văn Luận (sinh năm 1962, ngụ ấp Phong Quới, xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm), là gia đình chính sách có công cách mạng, đang gặp khó khăn về nhà ở.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ bàn giao nhà. Ảnh: Hồng Yến

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ bàn giao nhà. Ảnh: Hồng Yến

Căn nhà có diện tích 38m2, kinh phí xây dựng 60 triệu đồng; trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản Thăng Long, tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào.

Hồng Yến

* Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn có buổi gặp gỡ và chúc mừng công chức, viên chức Đài Truyền thanh huyện, bản tin của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 -  21-6-2019).

Ảnh: Minh Mừng

Ảnh: Minh Mừng

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn mong muốn trong thời gian tới, tâp thể Đài Truyền thanh huyện tiếp phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng viên chức. Quan tâm đến hệ thống truyền thanh cơ sở. Đa dạng hóa hình thức sản xuất chương trình và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Đối với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trong bản tin cần chú ý kết cấu nội dung, hình thức trình bày để hấp dẫn, lôi cuốn độc giả.

 Minh Mừng

* UBND xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho ông Nguyễn Văn Khơi, sinh năm 1961, ấp Tân Lợi, là hội viên Hội Cựu chiến binh gặp khó khăn về nhà ở.

Ảnh: Trần Diệp

Ảnh: Trần Diệp

Căn nhà có diện tích sử dụng 42m2, kinh phí 55 triệu đồng; trong đó doanh nghiệp tư nhân Chí Công, TP. Bến tre hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại gia đình góp vào.

 Trần Diệp

*Tại Nhà thiếu nhi huyện, Huyện Đoàn Giồng Trôm tổ chức lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019, với phương châm “Ôn kiến thức - Tạo tự tin - Sẵn sàng hành động”.

Ảnh: Kim Phụng

Ảnh: Kim Phụng

Chương trình diễn ra từ ngày 24 đến 27-6-2019, tại 4 điểm thi, tại 4 trường huyện, gồm: Phan Văn Trị, Nguyễn Ngọc Thăng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Định. Có khoảng 100 lực lượng là đoàn viên, thanh niên các xã, thị trấn đoàn và đoàn trường học tham gia.

Trong kỳ thi này, huyện có 1.328 thí sinh dự thi.

Kim Phụng

* Tại Trường THCS Quới Điền, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Phú tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt thành tích trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2018-2019.

Ảnh: Văn Minh

Ảnh: Văn Minh

Năm học 2018-2019, huyện có 49 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; 1 học sinh đạt giải tư cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; 1 học sinh đạt giải ba và 6 học sinh đạt giải khuyến khích cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp tỉnh; 2 học sinh đạt giải nhì, 4 học sinh đạt giải ba và 3 học sinh đạt giải khuyến khích trong cuộc thi Văn hóa đọc cấp tỉnh.

Ngoài ra còn khen thưởng cho các học sinh đạt giải trong các cuộc thi: Tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh; Vẽ tranh thiếu nhi “Vì môi trường tương lai”; Vẽ tranh quốc tế Toyota Chiếc ô tô mơ ước năm học 2018-2019.

 Văn Minh

* Đoàn công tác của tỉnh do bà Võ Ái Hòa - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em tại xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam.

Bà Võ Ái Hòa đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: “Địa phương cần tập trung hơn nữa cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là kỹ năng sống cho trẻ em; quan tâm công tác giám sát và phản biện xã hội về công tác bảo vệ trẻ em, ưu tiên các giải pháp phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em; thực hiện tốt công tác xã hội hóa nguồn kinh phí để tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần...

Ngọc Vũ

* Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện kết luận địa bàn phục vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thị trấn Mỏ Cày.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi những kinh nghiệm hay trong quá trình thực hiện để học tập và làm theo. Đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắt để các cấp lãnh đạo và ngành chức năng kịp thời giải quyết.

 Dự kiến, các xã còn lại sẽ hoàn thành công tác kết luận địa bàn phục vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào cuối tháng 6-2019.

Ngọc Vũ

* Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Huyện Đoàn Mỏ Cày Nam phối hợp với nhà tài trợ trao học bổng cho 156 học sinh nghèo, mồ côi, đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập thuộc 3 cấp học từ bậc tiểu học đến THPT.

Mỗi phần học bổng gồm 1 cái cặp và 1 bộ sách giáo khoa, trị giá khoảng 450 ngàn đồng. Tổng trị giá đợt trao học bổng trên 70 triệu đồng, do Nhóm từ thiện Hoa Hướng Dương vận động bà Nguyễn Thị Cẩm Tuyết, Nhà thuốc Thống Nhất TP. Bến Tre và một số mạnh thường quân khác tài trợ.

Đức Cần

* Huyện Đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Mỏ Cày Nam, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2019.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, có gần 100 đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia ngày hội. Kết quả, đã thu được 65 đơn vị máu.

 Đức Cần

* Phòng Tư pháp huyện Ba Tri phối hợp với Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức 7 buổi trợ giúp pháp lý lưu động cho gần 300 hội viên và người nghèo ở xã bãi ngang của huyện gồm An Thủy, An Đức, An Hiệp, Tân Xuân, Tân Hưng, Bảo Thạnh, An Ngãi Tây.

Tại buổi trợ giúp, các hội viên và người nghèo được phổ biến, tư vấn về luật an toàn giao thông, luật đất đai và luật hôn nhân gia đình… Qua đó, giúp hội viên, người nghèo nắm vững kiến thức, thực hiện tốt việc sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Trần Xiện

* Tại chùa Bửu Lâm, xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Đại đức Thích Minh Phùng và Nhóm từ thiện Sala và những người bạn đã trao tặng 15 chiếc xe đạp và 150 phần quà cho các em học sinh nghèo trên địa bàn xã. Mỗi phần quà bao gồm tập, viết và các dụng cụ cần thiết phục vụ cho việc học. Tổng kinh phí gần 47 triệu đồng.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN