Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 11-1-2021

11/01/2021 - 19:47

BDK.VN - Ngày 11-1-2021, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động thông tin quyết định công nhận thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV, tổng kết tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trao quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ”.

Tuyến đường nội ô thị trấn Mỏ Cày. Ảnh: Ngọc Vũ

Tuyến đường nội ô thị trấn Mỏ Cày. Ảnh: Ngọc Vũ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa ký quyết định số 1771, ngày 31-12-2020 về việc công nhận thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Theo đó, qua thẩm định Bộ Xây dựng đã công nhận thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng đạt chuẩn đô thị loại IV có tổng diện tích là 64,14km2; trong đó, khu vực nội thị: Gồm thị trấn Mỏ Cày, một phần của 2 xã Tân Hội và Đa Phước Hội với diện tích 13,81km2; khu vực ngoại thị gồm các xã: An Thạnh, Phước Hiệp, Định Thủy và phần còn lại của 2 xã Tân Hội và Đa Phước Hội với diện tích 50,33km2. Mật độ dân số trung bình đạt 914 người/km2, riêng khu vực nội thị đạt hơn 8.600 người/km2.

Dự kiến, UBND huyện sẽ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng đạt chuẩn đô thị loại IV vào ngày 17-1-2021.

Ngọc Vũ

* Huyện Ba Tri vừa tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo và công tác dân vận năm 2020.

Năm qua, các cấp, các ngành huyện Ba Tri đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo và công tác dân vận. Qua các hoạt động, huyện có 33 mô hình dân vận khéo được công nhận mô hình dân vận khéo cấp huyện, có 10 mô hình đề nghị công nhận mô hình dân vận khéo cấp tỉnh.

Công tác xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo được cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện tốt. Dịp này, UBND huyện khen thưởng 16 tập thể thực hiện tốt công tác xây dựng mô hình dân vận khéo trong năm 2020.

Trần Xiện  

* Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp với Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre vừa tổ chức trao 63 phần quà cho chị em hội viên, phụ nữ nghèo, thành viên đang vay vốn của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre trên địa bàn huyện.

Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm: Tiền mặt và các nhu yếu phẩm được đựng trong những chiếc giỏ xách thay thế cho những giỏ quà thông thường như trước đây. Qua đó, mong muốn nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc tham gia bảo vệ môi trường thông qua mô hình “xách giỏ đi chợ”, hạn chế sử dụng túi nilong do Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động góp phần thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

                                  Bích Nghiêm

* Hội Khuyến học huyện Ba Tri vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020.

Khen thưởng tập thể và cá nhân. Ảnh: Trần Xiện.

Khen thưởng tập thể và cá nhân. Ảnh: Trần Xiện.

Trong năm 2020, các cấp Hội đã vận động các đơn vị nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân đóng góp quỹ khuyến học trên 5,5 tỷ đồng. Từ số tiền vận động được, các cấp Hội tặng 4.890 suất học bổng và nhiều học phẩm, khen thưởng 396 phần quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiếu học của huyện để có điều kiện tiếp bước con đường học vấn, học nghề.

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 22 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho quỹ khuyến học, khuyến tài của huyện trong năm 2020; Hội Khuyến học huyện khen thưởng 22 tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài năm 2020.

Trần Xiện

* Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng  nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Qua 5 năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền trên 5 tỷ đồng; tặng trên 150 ngàn phần quà và tiền mặt cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.500 lượt người; tặng trên 5 ngàn suất học bổng, học phẩm cho học sinh… với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Hỗ trợ 1.059 hộ tham gia đề án sinh kế thoát nghèo, qua đó đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 0,5%.

Dịp này, UBND huyện Châu Thành đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, cá nhân trong thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Cẩm Nhung

* Hội đồng đội Huyện Châu Thành vừa phối hợp Liên đội trường THCS Tam Phước tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ” năm học 2020-2021 tại trường THCS Tam Phước.

Trao quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Ảnh: Mỹ Xuyên.

Trao quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Ảnh: Mỹ Xuyên.

Chương trình đã trao 4 suất học bổng và 22 phần học phẩm cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, kinh phí thực hiện 3 triệu đồng. Tham gia chương trình các em học sinh còn được “Tuyên truyền Luật trẻ em - kiến thức kỹ năng phòng chống bạo lực học đường” thông qua hình thức hái hoa dâng chủ với những câu hỏi trắc nghiệm có thưởng, nhằm trang bị cho các em học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em, được các em học sinh tích cực tham gia.

                   Mỹ Xuyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN