Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 16-9-2020

16/09/2020 - 20:42

BDK.VN - Trong ngày 16-9-2020, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động giám sát về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Đại hội Hội Đông y, khánh thành cầu, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, tọa đàm bàn giải pháp vận đông nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

* Ngày 16-9-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Bến Tre tổ chức đoàn giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Phú Nhuận. Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ được thành lập từ năm 1991, hiện trường có 5 nhóm, lớp, với 181 trẻ; 19 cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Đoàn kiểm tra thực tế khu vực bếp ăn. Ảnh: Hồng Quốc

Đoàn kiểm tra thực tế khu vực bếp ăn. Ảnh: Hồng Quốc

Kiểm tra thực tế khu vực bếp ăn, khu lưu mẫu thức ăn và tổ chức bữa ăn cho trẻ tại trường, đoàn giám sát cho rằng: Tất cả nguyên liệu phục vụ bữa ăn cho trẻ đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, chế độ dinh dưỡng. Trong thời gian qua, trường không để xảy bất cứ trường hợp ngộ độc về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hồng Quốc

* Ngày 16-9-2020, UBND, Ủy ban MTTQ, Ban vận động 2 ấp An Thạnh, Phước Điền, xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam phối hợp cùng đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu Quao. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh đến dự.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu. Ảnh: Bảo Toàn

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu. Ảnh: Bảo Toàn

Cầu Quao nằm trên trục đường chính nối liền 2 ấp An Thạnh, Phước Điền, có chiều dài 21m, mặt cầu 3,2m. Kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, do Đại đức Thích Trí Huệ - Trụ trì Chùa Tân Khánh, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành vận động quý phật tử và nhóm thiện nguyện Hương Sen, TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho đơn vị tài trợ đã tích cực ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam.

Bảo Toàn

* Ngày 16-9-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Bến Tre phối hợp Công an TP. Bến Tre tổ chức truyền thông về kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, giải pháp phòng chống đuối nước và tai nạn giao thông cho trẻ em năm 2020 cho 150 học sinh Trường Tiểu học và THCS Sơn Đông.

Quang cảnh buổi truyền thông phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Ảnh:Phương Thảo

Quang cảnh buổi truyền thông phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Ảnh:Phương Thảo

Buổi tuyên truyền giúp các em học sinh hiểu và nắm được những nội dung cơ bản để phòng chống, tự bảo vệ mình trước một số tai nạn có thể xảy ra; nâng cao kiến thức, kỹ năng trong phòng tránh tai nạn thương tích tới phụ huynh, gia đình học sinh và xã hội.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao 150 chai gel rửa tay khô diệt khuẩn đến các em học sinh, nhằm góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phương Thảo

* Ngày 15-9-2020, Hội Đông y huyện Châu Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong 5 năm qua, các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã khám và điều trị miễn phí cho trên 910 lượt bệnh nhân. Trong đó có 760 lượt bệnh nhân dùng thuốc và số bệnh nhân còn lại điều trị bằng những phương pháp khác. Ngoài ra, Hội cũng vận động được 6 lượt khám về nguồn, tổ chức trao tặng quà, trao nhà tình thương cho hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 ủy viên, ông Nguyễn Quốc Dũng - đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Đông y huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cẩm Nhung

* Ngày 15-09-2020, UBND xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm phối hợp cùng đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành cầu Huỳnh Nghĩa, ấp Cái Da.

Đại biểu cắt băng khánh thành cầu. Ảnh: Mộng Tiền

Đại biểu cắt băng khánh thành cầu. Ảnh: Mộng Tiền

Cầu có chiều dài 14m, ngang 3,2m, kinh phí xây dựng 95 triệu đồng do Thượng tọa Thích Chơn Tịnh - Trụ trì chùa Thường Quan, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh vận động phật tử Ôn Lệ Hồng tài trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân địa phương góp vào.

Cùng ngày, đơn vị tài trợ đã tặng 50 phần quà cho bà con hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng, gồm: gạo, nồi cơm điện, tổng giá trị đợt trao quà là 12,5 triệu đồng. 

Mộng Tiền

* Ngày 15-9-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc và 2 xã Thanh Tân, Hưng Khánh Trung A tổ chức tọa đàm bàn giải pháp vận đông nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020.

Đại biểu phát biểu tham luận. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Đại biểu phát biểu tham luận. Ảnh: Nguyễn Hiệp

Tại buổi tọa đàm, có nhiều ý kiến tham luận, thảo luận của đại biểu bàn giải pháp thực hiện thành công các tiêu chí chưa đạt. Trên cơ sở các giải pháp được đề ra tại buổi tọa đàm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị 2 xã cần tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo lộ trình cụ thể, tập trung nâng chất các tiêu chí đã đạt. Phấn đấu để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.

Nguyễn Hiệp

* Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Giám đốc Công an tỉnh vừa tổ chức buổi tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, quản lý người thân trong gia đình không có phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy cho 145 đại biểu là Thường trực Hội Nông dân các huyện, thành phố trong tỉnh, cán bộ Hội ở 23 xã trên địa bàn huyện Ba Tri và các ban ngành, đoàn thể xã Tân Xuân.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Trẻo

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Trẻo

Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động của cán bộ, hội viên nông dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn. Đồng thời, giúp các cấp Hội xác định đúng thực tế tình hình an ninh ở địa phương mình để lựa chọn nội dung xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự, đảm bảo mỗi xã 1 mô hình về an ninh trật tự theo quy định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Trần Trẻo 

* UBND xã An Hiệp, huyện Ba Tri vừa phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức tặng 200 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã. Mỗi phần quà gồm: gạo, nhu yếu phẩm, tổng kinh phí 40 triệu đồng do ông Trương Văn Phu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Hiệp vận động chị Phượng ở TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Đào Văn Bình

* Xã Đoàn, Hội đồng Đội xã Long Thới, huyện Chợ Lách vừa đến thăm, tổ chức sân chơi, tặng quà, bánh trung thu, lồng đèn và hỗ trợ kinh phí cho các em thiếu nhi tại Cơ sở bảo trợ Thanh Bình, xã Long Thới, nhân dịp tết Trung Thu.

Niềm vui của các em thiếu nhi khi được nhận quà. Ảnh Huỳnh Ly

Niềm vui của các em thiếu nhi khi được nhận quà. Ảnh Huỳnh Ly

Hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đoàn - Đội đối với các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn dân cư, phần nào động viên các em vượt qua hoàn cảnh phấn đấu sống tốt, sống có ích cho mai sau.

Huỳnh Ly

* Chiều ngày 16-9-2020, UBND xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú tổ chức họp mặt đối thoại hộ nghèo, cận nghèo năm 2020. Qua rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2019, toàn xã có 222 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,75%, 8 hộ cận nghèo, chiếm 0,35%. Giai đoạn 2016 - 2020 có 242 hộ tham gia đề án sinh kế thoát nghèo bền vững. Đến nay đã có 189 hộ vươn lên thoát nghèo, cận nghèo.

Các hộ dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Minh Mừng

Các hộ dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Minh Mừng

Tại buổi họp mặt, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đề xuất, kiến nghị các ngành huyện và xã những nội dung như: hỗ trợ vốn vay để sửa chữa nhà ở, chăn nuôi bò, hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.

Các ý kiến của hộ nghèo, cận nghèo được các ngành huyện và lãnh đạo UBND xã tư vấn, làm rõ. Đồng thời, định hướng các hộ trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN