Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 23-10-2020

23/10/2020 - 20:28

BDK.VN - Trong ngày 23-10-2020, các huyện, thành phố tập trung hoạt động trao học bổng cho học sinh nghèo, Bí thư cấp ủy đối thoại với người dân, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, tổng kết Đề án 3333, hội nghị thành lập hợp tác xã, bàn giao nhà mái ấm tuổi già, tập huấn hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường nông thôn, hội thi báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật, tổ chức giải bóng chuyền nam, khánh thành cầu giao thông nông thôn.

Trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Sơn Tùng.

Trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Sơn Tùng.

Ngày 23-10-2020, UBND huyện Bình Đại tổ chức trao 251 suất học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của huyện.

Trong đợt này, có 240 suất học bổng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre hỗ trợ, 11 suất do Công ty Phát triển Phú Mỹ Hưng TP. Bến Tre tài trợ. Trong đó cấp tiểu học là 125 suất, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng, cấp THCS có 126 suất, trị giá mỗi suất 2 triệu đồng. Tổng kinh phí cho đợt trao học bổng lần này là 439,5 triệu đồng, trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre tài trợ 420 triệu đồng, Công ty Phát triển Phú Mỹ Hưng TP. Bến Tre tài trợ 19,5 triệu đồng.

Sơn Tùng

* Ngày 23-10-2020, Trạm y tế xã Hưng Lễ huyện Giồng Trôm phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường nông thôn cho 40 đại biểu là cộng tác viên y tế, Trưởng ấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên trên địa bàn xã.

Đại biểu tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Mộng Tiền.

Đại biểu tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Mộng Tiền.

Với những kiến thức, kỹ năng đã được chia sẻ từ báo cáo viên sẽ giúp cho các đại biểu nắm vững kiến thức, kỹ năng và tuyên truyền cho mọi người xung quanh hiểu biết, có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường nước trong sinh hoạt không phóng uế bừa bãi dưới kênh, rạch. Thay vào đó mỗi nhà cần xây dựng hố xí tự hoại góp phần bảo vệ sức khỏe, cùng địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới .

Mộng Tiền

* Ngày 23-10-2020, xã Mỹ Hưng huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Mỹ Hưng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành viên HTX biểu quyết thông qua các nội dung hội nghị. Ảnh: Minh Mừng.

Thành viên HTX biểu quyết thông qua các nội dung hội nghị. Ảnh: Minh Mừng.

HTX nông nghiệp Mỹ Hưng được thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012. HTX có 127 thành viên, trụ sở chính tại ấp Thạnh Hưng. Vốn điều lệ ban đầu 179 triệu đồng, mỗi thành viên góp vốn tối thiểu 1 triệu đồng.

Hội nghị đã tiến hành bầu và ra mắt Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát HTX. Ông Lê Văn Chiến giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Văn Cường giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát HTX nông nghiệp Mỹ Hưng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Minh Mừng

* Ngày 23-10-2020, Hội Người cao tuổi huyện Mỏ Cày nam phối hợp UBND xã Tân Hội tổ chức trao tặng căn nhà “Mái ấm tuổi già” cho ông Nguyễn Hữu Phần, ấp Hội Thành là hội viện hội người cao tuổi gặp khó khăn về nhà ở.

Các đại biểu dự buổi trao tặng nhà. Ảnh: Thanh Tuấn.

Các đại biểu dự buổi trao tặng nhà. Ảnh: Thanh Tuấn.

Căn nhà có diện tích sử dụng 40m2, kinh phí xây dựng 40 triệu đồng, do hội viên hội người cao tuổi huyện Mỏ Cày Nam đóng góp.

Thanh Tuấn

* Ngày 22-10-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Thới huyện Chợ Lách phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã tổ chức giải bóng chuyền nam năm 2020.

Thành viên các đội và đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu. Ảnh: Việt Cường.

Thành viên các đội và đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu. Ảnh: Việt Cường.

Có 10 đội bóng chuyền đến từ các ấp và Công đoàn cơ sở xã tham gia. Kết quả: Đội ấp Long Quới đạt giải nhất, đội ấp Quân An giải nhì, đội ấp Long Vinh đạt giải ba. Các đội còn lại đạt giải phong trào.

Việt Cường

* Ngày 23-10-2020, UBND huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức hội thi “Báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng chống tham nhũng”. Có 10/13 đơn vị xã trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc tham dự.

Trao thưởng cho các thí sinh đạt giải. Ảnh: Nguyễn Hoài.

Trao thưởng cho các thí sinh đạt giải. Ảnh: Nguyễn Hoài.

Kết thúc hội thi: Đơn vị xã Thạnh Ngãi đạt giải nhất; xã Thanh Tân đạt giải nhì. Ban tổ chức trao 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các thí sinh. Qua đó chọn những thí sinh tiêu biểu đạt giải cao tham dự hội thi cấp tỉnh.

                                                                         Nguyễn Hoài

* Ngày 22-10-2020, Đảng Ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Nẫm huyện Giồng Trôm tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với nhân dân về lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Qua 7 ý kiến của đại biểu, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã ghi nhận, giải trình được nhân dân đồng tình không ý kiến khác, vận động nhân dân tiếp tục mạnh dạn tố giác tội phạm cùng với ngành Công an kéo giảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn nói riêng của huyện Giồng Trôm nói chung.

Đình Kỷ

* Trong thời gian 3 ngày 20 từ 22-10-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho 87 học viên là Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí làm công tác Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy, Bí thư hoặc Phó bí thư các chi bộ cơ sở, cán bộ làm công tác Đảng ở Đảng bộ ngành huyện.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Hoàng Loan.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Hoàng Loan.

Đánh giá xếp loại cuối khóa, 100% học viên đã hàn thành chương trình, trong đó xếp loại giỏi có 65 học viên, chiếm 74,8%, loại khá 22 học viên, chiếm 25,2%. Ban giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho cán bộ cơ sở năm 2020.

Hoàng Loan

* Ngày 22-10-2020, huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết Đề án 3333 của UBND tỉnh Bến Tre về xây dựng giao thông nông thôn (GTNT), giai đoạn 2018 - 2020.

Qua 2 năm thực hiện đề án, huyện Châu Thành đã đầu tư xây dựng 22 công trình đường liên xã, với tổng chiều dài 37.230m, kinh phí thực hiện 57.643 triệu đồng.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án 3333 của UBND tỉnh về xây dựng GTNT, giai đoạn 2018 - 2020 và tặng giấy khen cho 8 tập thể, cá nhân có tích xuất sắc trong xây dựng GTNT năm 2020.

Cẩm Nhung

* Ngày 23-10-2020, tại UBND huyện Mỏ Cày Bắc, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bến Tre tổ chức tập huấn “Chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng về vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện” năm 2020 cho 90 đối tượng là thường trực ban chỉ đạo, tình nguyện viên đang tham gia công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện của các xã, thị trấn của 3 huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Nguyễn Hiệp.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Nguyễn Hiệp.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện để các tình nguyện viên có thể áp dụng trong công tác tuyên truyền, vận động tổ chức hiến máu tại địa phương.

                                                                                                  Nguyễn Hiệp

* Ngày 22-10-2020, đơn vị tài trợ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc và xã Phước Mỹ Trung tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng cầu Bình Minh 3, ấp Phước Trung.

Nghi thức cắt băng khánh thành cầu. Ảnh: Nguyễn Hiệp.

Nghi thức cắt băng khánh thành cầu. Ảnh: Nguyễn Hiệp.

Cầu có chiều dài 10m, rộng 2m, kinh phí xây dựng 20 triệu đồng. Trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh và Group Nhật Bảo tài trợ 15 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân tổ NDTQ số 2, 16 ấp Phước Trung đóng góp cùng ngày công lao động.

                                                                                                   Nguyễn Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN